Hà Nội: Ba gã trai hùn vốn mua nguyên liệu sản xuất pháo ngay tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nắm bắt ‘nhu cầu’ mua bán pháo trên mạng xã hội, nhóm 3 đối tượng trú ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, đã bàn bạc góp vốn mua nguyên liệu về sản xuất pháo ngay tại nhà.

Ngày 16-12, chỉ huy Đội Giao thông – bưu điện (Đội 4), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án mua bán, sản xuất hàng cấm là pháo nổ; bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 30 kg pháo các loại.

3 đối tượng có hành vi mua bán, sản xuất pháo

3 đối tượng có hành vi mua bán, sản xuất pháo

Thực hiện Kế hoạch triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm tình hình, qua đó phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ tại khu vực xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Nguyên liệu và pháo thành phẩm bị thu giữ

Nguyên liệu và pháo thành phẩm bị thu giữ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh được phê duyệt, sau thời gian nắm di biến động, quy luật hoạt động của các đối tượng, đến ngày 15-12, tổ công tác Đội 4 phối hợp lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 3 nghi can trong ổ nhóm sản xuất, buôn bán pháo nổ gồm: Phạm Văn Tý (SN 1975), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1996) và Nguyễn Đắc Hải (SN 1996), cùng trú tại thôn Tri Lễ, xã Quang Trung.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng cộng 37 bánh pháo nổ, trọng lượng 31,34kg cùng nhiều tang vật là thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo nổ.

Các đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu, học cách pha chế thuốc nổ trên mạng để sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó thông qua các trang Facebook để giao bán cho khách với giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/ bánh.

Theo chỉ huy Đội 4, tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng nhóm đối tượng trên đã rất tính toán, đối phó trong quá trình thực hiện tội phạm. Chúng mua nguyên liệu từ nhiều nguồn; lựa chọn thời điểm thích hợp trong ngày để vận chuyển, tập kết tại nhà. Hai trong 3 đối tượng chuyên sản xuất, còn 1 đối tượng có nhiệm vụ chào bán, giao pháo cho khách. Điều đáng nguy hại là hành vi vi phạm pháp luật này còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn sức khỏe, tính mạng các hộ dân xung quanh. Bởi, nếu xảy ra sự cố, thiệt hại về người, tài sản sẽ không chỉ với chính gia đình các đối tượng, do lượng nguyên liệu sản xuất pháo tập kết rất lớn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.