Dùng cabin ô tô làm "căn cứ" sản xuất pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, CAH Thanh Trì vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng chuyên sản xuất pháo nổ trên xe ô tô.

Ngày 15-12, Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng CAH Thanh Trì cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của CATP Hà Nội, CAH Thanh Trì vừa triệt xoá một ổ nhóm đối tượng chuyên tự sản xuất pháo nổ với thủ đoạn tinh vi, rất mới và nguy hiểm, sử dụng cabin ô tô làm "xưởng di động" sản xuất pháo nổ.

Ổ nhóm này gồm hai đối tượng Hoàng Văn Nghĩa, SN 1998, và Nguyễn Đức Hậu, SN 1995, cùng trú ở Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định.

Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai do ham "làm giàu nhanh" nên đã nảy ý tưởng sản xuất pháo nổ

Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai do ham "làm giàu nhanh" nên đã nảy ý tưởng sản xuất

pháo nổ

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Nghĩa rủ Nguyễn Đức Hậu cùng làm lái xe cho một công ty trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Vào khoảng tháng 5, Hoàng Văn Nghĩa rủ Nguyễn Đức Hậu sản xuất pháo nổ, bán kiếm tiền. Hoàng Văn Nghĩa tự tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng rồi đặt mua các nguyên vật liệu để chế tạo pháo nổ gồm các ống trụ giấy, bột nhôm, chất bột kali clorat, natri benzoat, dây dẫn cháy…rồi đem cất giấu trên xe ô tô tải mà cả hai đang lái thuê cho công ty.

Đối tượng Nguyễn Đức Hậu có "nhiệm vụ" tư vấn và nhận tiền từ khách đặt mua pháo

Đối tượng Nguyễn Đức Hậu có "nhiệm vụ" tư vấn và nhận tiền từ khách đặt mua pháo

Nghĩa sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia vào các nhóm mua bán pháo, tìm khách. Tại đây, Hoàng Văn Nghĩa đăng các bài viết bán pháo nổ và trao đổi mua bán pháo, Hậu làm nhiệm vụ tư vấn cho khách và nhận tiền đặt cọc.

Khi có đơn hàng, cứ đến giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau sản xuất pháo trong cabin xe ô tô tải. Mỗi tràng pháo do hai đối tượng này sản xuất gồm 78-80 ống trụ, đóng hộp rồi mang giao cho khách thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chỉ trong vòng vài tháng sản xuất và buôn bán pháo nổ, hai đối tượng này đã thu lời đến 25 triệu đồng.

Đến khoảng 16h30 ngày 20- 10, khi vừa đóng hàng, trên đường giao cho khách thì 2 đối tượng bị các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, CAH Thanh Trì phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi sản xuất pháo nổ của mình. Tổng trọng lượng pháo nổ thu giữ là 11,16kg.

Kiểm tra cabin ô tô tải, "căn cứ" sản xuất pháo nổ của Hoàng Văn Nghĩa và Nguyễn Đức Hậu, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều đồ vật dùng để sản xuất pháo nổ.

Số pháo nổ do Hoàng Văn Nghĩa và Nguyễn Đức Hậu sản xuất

Số pháo nổ do Hoàng Văn Nghĩa và Nguyễn Đức Hậu sản xuất

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng CAH Thanh Trì cho biết, việc các đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ hiện nay không chỉ tập trung vào dịp cận Tết, mà còn diễn ra tại tất cả các thời điểm trong năm. Các đối tượng nhận đặt sản xuất các loại vật liệu nổ có kích thước lớn, tính sát thương cao.

Trước đó, năm 2021, CAH Thanh Trì cũng đã điều tra khám phá vụ sản xuất hàng cấm là pháo nổ do 3 cháu học sinh lớp 9 thực hiện. Tang vật thu giữ khoảng 50gr thuốc nổ TNT.

"Cùng với sự quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng chức năng, Công an huyện Thanh Trì cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, nắm rõ các quy định của pháp luật về các mặt hàng cấm, khi phát hiện các vụ việc tương tự cần thông tin ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc", Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ.

Cũng trong ngày 15-12, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Đức Hậu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ”.