Hà Nội: Anh em họ mang bình xịt hơi cay, dao bầu đi cướp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có tiền ăn tiêu, bộ đôi anh em họ đã rủ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng chuẩn bị bình xịt cay, dao bầu, điều khiển xe máy đi trên những đoạn đường vắng gặp người đi qua chặn lại đe doạ, cướp tài sản.

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đình Phong (SN 2001), Đặng Đình Tuấn (SN 2005) cùng trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông về hành vi “Cướp tài sản”, Đào Thị Minh Phương (SN 2002, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 4-10, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị T (SN 2001, quê quán Hà Nam) về việc bị hai nam thanh niên sử dụng dao bầu đe dọa cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision và 1 điện thoại iPhone XS tại đoạn đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội, đồng thời triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, người biết việc.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, xét thấy đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản vào ban đêm, có sử dụng hung khí hành vi rất nguy hiểm, táo tợn, manh động và liều lĩnh. Để tập trung lực lượng nhanh chóng xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án phối hợp với tổ công tác Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản Phòng Cảnh sát Hình sự đồng bộ triển khai, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra truy xét.

Quá trình đấu tranh chuyên án, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, không quản ngại ngày đêm, đến trưa 5-10, lực lượng Công an đã xác định được các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đang ẩn náu tại khu vực xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Đặng Đình Phong, Đặng Đình Tuấn và Đào Thị Minh Phương.

Tại cơ quan điều tra, Phong và Tuấn khai là anh em con chú bác ruột, do không có việc làm, không có tiền ăn tiêu nên rủ nhau đi cướp tài sản. Hai đối tượng bàn bạc chuẩn bị bình xịt cay, dao bầu, xe máy đi trên những đoạn đường vắng gặp người đi qua sẽ chặn lại đe dọa cướp tài sản.

Đấu tranh khai thác mở rộng Phong, Tuấn khai nhận ngoài vụ cướp vào đêm 3-10, hai đối tượng còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác vào rạng sáng ngày 2-10 tại địa bàn phường Biên Giang và Đồng Mai, quận Hà Đông.

Cụ thể, rạng sáng 2-10, Phong chở Tuấn bằng xe máy Honda Wave mang theo bình xịt cay, dao bầu đi đến khu vực phường Biên Giang, quận Hà Đông tìm người đi đường để chặn và cướp tài sản. Khi đi đến đoạn đường tổ dân phố Yên Thành, phường Biên Giang, phát hiện chị X (SN 1975, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang một mình điều khiển xe máy đi chợ đêm. Ngay lập tức, bộ đôi này phóng xe áp sát, dùng bình xịt cay xịt vào mặt chị X, rồi dùng dao bầu đe dọa cướp 1 điện thoại di động, 1 máy tính Casio cầm tay và 735.000 đồng.

Gây án xong, cả 2 tiếp tục đi đến khu vực phường Đông Mai, quận Hà Đông tìm người đi đường để chặn và cướp tài sản. Khi đi đến đoạn đường đê thuộc tổ 15 phường Đồng Mai, nhóm này gặp anh N (SN 1990; ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang điều khiển xe máy một mình đã áp sát, dùng bình xịt cay xịt vào mặt anh N, rồi dùng dao bầu dí vào cổ nạn nhân đe dọa cướp 1 ví tiền có 800.000 đồng. Sau khi thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên, Phong và Tuấn đi về phòng trọ của bạn gái Tuấn là Đào Thị Minh Phương để ngủ.

Sau khi cướp được tài sản của chị T, Phong bảo bạn gái mang chiếc điện thoại di động đi bán được 1 triệu đồng, còn chiếc xe máy tháo biển số để các đối tượng sử dụng.