“Gửi xe đầu năm: Ấm ức nhưng vẫn phải trả tiền”:

Hạ nhiệt ngay giá vé... “trên trời”

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Gửi xe đầu năm: Ấm ức nhưng vẫn phải trả tiền”, phóng viên ANTĐ đã trở lại một số điểm trông giữ xe thu phí cao và ghi nhận tại các khu vực vực này, mức phí đã được điều chỉnh lại…

Hạ nhiệt ngay giá vé... “trên trời” ảnh 1Khu vực vỉa hè trước cửa đền Quán Thánh khá thông thoáng

Xử lý nghiêm các điểm trông xe thu phí cao

Chiều 24-2, tại đền Quán Thánh, nơi có đông khách tới đi lễ và vãn cảnh, các điểm trông giữ xe luôn tấp nập người ra vào. Mức phí trông giữ tuy có giảm so với mấy ngày Tết song vẫn ở mức cao so với quy định (5.000 đồng/xe máy). Về vấn đề này, Thiếu tá Hồ Trung Hiếu - Phó Trưởng CAP Quán Thánh, quận Ba Đình cho biết, quanh đền Quán Thánh có 3 điểm trông giữ xe được UBND quận Ba Đình cấp phép, không có điểm trông giữ tự phát. Để đảm bảo ANTT tại đây, CAP đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của CAQ bố trí lực lượng chốt trực từ 6h sáng-20h hàng ngày với 3 ca/ngày, mỗi ca gồm 4 người. Ngày 23-2 vừa qua, CAP Quán Thánh cùng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV phát hiện, xử lý lập biên bản 2 trường hợp vi phạm. Đó là điểm trông giữ của ông Phạm Hùng (ở Xuân La, Tây Hồ) với hành vi thu phí trông giữ xe máy không đúng quy định (thu 5.000 đồng/xe máy). Với trường hợp này, CAP đã báo cáo đề xuất UBND phường Quán Thánh ra quyết định xử phạt 750.000 đồng. Trường hợp thứ hai là điểm trông giữ xe của ông Kiều Văn Hợp (ở Yên Phụ, Tây Hồ) với hành vi chiếm dụng hè phố dưới 5m2 làm nơi trông giữ xe. Số tiền đề xuất phạt là 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, CAP còn đề nghị UBND Quán Thánh kiến nghị với UBND quận Ba Đình thu hồi giấy phép, tạm đình chỉ hoạt động trông giữ xe đối với các điểm vi phạm.

Theo Thiếu tá Hồ Trung Hiếu, để duy trì ANTT tại khu vực này, trong những ngày tới, CAP sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ các điểm trông giữ xe thực hiện đúng cam kết về việc thu phí, duy trì việc chốt trực tại khu vực.

 Còn tại khu vực quanh Phủ Tây Hồ, tình hình ANTT cũng có chuyển biến đáng kể. Sau khi nhận được phản ánh của người dân trên Báo An ninh Thủ đô về việc bị trông xe với mức giá quá cao của điểm trông xe thuộc HTX nông nghiệp KDDVTH trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ, lực lượng CAP Quảng An đã nhanh chóng xác minh thông tin và khẳng định phản ánh của người dân là đúng sự thật. Ngay sau đó, CAP Quảng An đã lập biên bản, yêu cầu nhân viên trông xe về trụ sở CAP và xử lý hành chính về hành vi thu tiền trông giữ xe vượt quá mức quy định. 

“Liên tiếp trong các ngày vừa qua, CAP Quảng An đã thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe xung quanh khu vực Phủ Tây Hồ nói riêng và trên địa bàn phường nói chung, kiên quyết xử lý các điểm trông giữ xe có sai phạm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ” - Trung tá Lê Văn Tân, Phó Trưởng CAP Quảng An, quận Tây Hồ khẳng định.

Hạ nhiệt ngay giá vé... “trên trời” ảnh 2…nhưng điểm trông giữ xe hầu như luôn kín chỗ

Tăng cường các tổ công tác đến 5 địa bàn trọng điểm

Về một số điểm trông giữ xe xung quanh khu vực tổ đình Phúc Khánh, Thượng tá Nguyễn Bá Phương, Phó Trưởng CAQ Đống Đa cho biết, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán và tháng giêng âm lịch có hàng vạn phật tử và khách thập phương đến chùa Phúc Khánh, phường Thịnh Quang (giáp ranh phường Ngã Tư Sở) dự lễ cầu bình an trong năm mới. CAQ đã có kế hoạch giữ gìn ANTT nói chung, trong đó có việc tuyên truyền để người dân không dừng đỗ xe dưới lòng đường, đưa phương tiện vào gửi đúng nơi quy định. Kế hoạch này đã được triển khai từ ngày 18-2 đến 10-3. Các hộ dân đã có cam kết không vi phạm các quy định của thành phố về trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, trên thực tế, có hiện tượng thu tiền phí trông giữ xe vượt quá quy định như Báo ANTĐ phản ánh.

Đây là điều đáng tiếc và cá biệt. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, CAQ đã tiếp thu và giao cho các đơn vị liên quan như CAP Ngã Tư Sở, Đội CSTT phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tăng cường quản lý địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại điểm trông giữ xe Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cơ quan chức năng đã cấp giấy phép trông giữ cho một doanh nghiệp. Nếu tại đây để xảy ra vi phạm, doanh nghiệp này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong những ngày này, CAQ đã giao Công an các phường Quốc Tử Giám, Văn Miếu và Văn Chương phối hợp với doanh nghiệp trông giữ xe tổ chức, trông giữ xe thuận lợi, an toàn cho khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

Liên quan đến công tác quản lý hoạt động trông giữ phương tiện nói chung trên địa bàn thành phố, được biết, trước, trong và sau Tết, Ban chỉ huy Phòng CSTT - CATP Hà Nội đã triển khai kế hoạch thành lập các tổ công tác xuống 5 địa bàn trọng điểm về hoạt động trông giữ phương tiện, tập trung chủ yếu ở các quận nội thành. Các tổ công tác của Phòng CSTT vừa thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, vừa trực tiếp và phối hợp với công an cơ sở phát hiện, xử lý hiện tượng kinh doanh trông giữ phương tiện lấn chiếm vỉa hè, sai phép, không phép.

Không thể thiếu sự quyết liệt, đồng bộ của thanh tra GTVT, thuế...

Theo Thượng tá Trần Đình Cương, Phó Trưởng phòng CSTT, công tác xử lý vi phạm đối với các điểm trông giữ xe, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng công an sẽ khó đạt hiệu quả triệt để. Bởi lực lượng công an chỉ có thể xử lý đối với lỗi vi phạm trông giữ quá diện tích được cấp phép hoặc không phép. Trong khi lỗi vi phạm phổ biến là giá vé trông giữ, thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của một số cơ quan khác như cơ quan thuế. Ở góc độ xử lý hành vi lấn chiếm trái phép vỉa hè kinh doanh, chức năng cụ thể đã được xác định với Thanh tra GTVT hoặc cơ quan quản lý đô thị quận, huyện. Mặc dù không đùn đẩy trách nhiệm, nhưng rõ ràng, nếu mỗi lực lượng thiếu sự quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên, sẽ rất khó giải “bài toán” trông giữ xe vi phạm.