Nước Mỹ bị bủa vây?

Nước Mỹ bị bủa vây?

ANTĐ - Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa lên tiếng đề nghị loại hai công ty sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc khỏi thị trường Mỹ với lý do có thể đe dọa an ninh nước này.

Nhật Bản ra nghị quyết về 2 quần đảo tranh chấp

Nhật Bản ra nghị quyết về 2 quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Hạ viện Nhật Bản ngày 24-8 đã thông qua 2 nghị quyết phản đối chuyến thăm mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản và lên án các nhà hoạt động Hồng Kông (Trung Quốc) xâm nhập trái phép quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 
7 phóng viên Indonesia bị bỏng axit khi tác nghiệp

7 phóng viên Indonesia bị bỏng axit khi tác nghiệp

ANTĐ - Hội đồng báo chí Indonesia sẽ điều tra cáo buộc các nhà báo nước này bị vẩy axit vào người trong khi tác nghiệp tại hiện trường các cuộc biểu tình phản đối tăng giá xăng hồi tuần trước.
Không thể lãng quên các nạn nhân chất độc da cam

Không thể lãng quên các nạn nhân chất độc da cam

ANTĐ - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Hạ Nghị sỹ Robert Earl  Filner, thành viên cao cấp của Ủy ban Các vấn đề cựu chiến binh thuộc Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã tới thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) sau chuyến đi dài thăm các nạn nhân chất độc da cam nước ta từ ngày 4-1.
Thủ tướng Nga Putin yêu cầu đặt máy quay  tại các điểm bỏ phiếu

Thủ tướng Nga Putin yêu cầu đặt máy quay tại các điểm bỏ phiếu

ANTĐ -Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 15-12 đã ra lệnh lắp đặt các máy quay có kết nối Internet tại các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ở Nga vào tháng 3-2012 sau khi xảy ra hàng loạt vụ biểu tình phản đối gian lận trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 4-12 vừa qua.
Nga điều tra cáo buộc gian lận bầu cử

Nga điều tra cáo buộc gian lận bầu cử

ANTĐ - Trái ngược với không khí của 2 ngày trước, ngày 12-12, đúng Ngày Hiến pháp Liên bang Nga, hơn 25.000 người đã tập trung tại Quảng trường Manezhnaya ở trung tâm Thủ đô Matxcơva nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng Nước Nga thống nhất và bộ đôi Medvedev - Putin.
Đảng Nước Nga Thống nhất mất đa số lập hiến

Đảng Nước Nga Thống nhất mất đa số lập hiến

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày   5-12 đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện), Đảng Nước Nga Thống nhất mặc dù không hội đủ 2/3 số ghế theo quy định để thông qua các thay đổi hiến pháp như hồi năm 2007 nhưng vẫn giành được đa số ghế quá bán.
Lo an ninh hay loại đối thủ?

Lo an ninh hay loại đối thủ?

ANTĐ - Quan hệ vốn không mấy êm thuận giữa Mỹ và Trung Quốc lại có nguy cơ nóng lên khi Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tiến hành điều tra về “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ phía các công ty viễn thông Trung Quốc đang hoạt động trên thị trường Mỹ”.
Mỹ sẽ bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan ?

Mỹ sẽ bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan ?

ANTĐ - Ngày 17-11-2011, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua các dự luật hối thúc bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan (Trung Quốc) và cho phép các nhà lãnh đạo hòn đảo này được tự do tới Mỹ hơn.
Thủ tướng Italia từ chức

Thủ tướng Italia từ chức

ANTĐ - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tối 12-11 (giờ địa phương) đã chính thức đệ đơn từ chức sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật ngân sách mới để giúp Italia tránh nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại châu Âu.
Hạ viện Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình ở Biển Đông

Hạ viện Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình ở Biển Đông

ANTĐ - Một nghị quyết kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải tại Biển Đông, các vùng lân cận và các vùng biển nằm kề đất liền ở Đông Á vừa được đệ trình lên Hạ viện Mỹ ngày 15-7.
Bà Yingluck Shinawatra chưa được công nhận thắng cử

Bà Yingluck Shinawatra chưa được công nhận thắng cử

ANTĐ - Một quyết định đầy bất ngờ được Ủy ban Bầu cử Thái Lan đưa ra hôm 12-7 đó là hoãn công nhận kết quả bầu cử của hơn 100 đại biểu, trong đó có nữ Thủ tướng Thái Lan tương lai - bà Yingluck Shinawatra. Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3-7, đảng Puea Thái của bà Yingluck Shinawatra đã giành chiến thắng với 265 ghế trong Quốc hội gồm 500 ghế của Thái Lan.