Bà Yingluck Shinawatra chưa được công nhận thắng cử

ANTĐ - Một quyết định đầy bất ngờ được Ủy ban Bầu cử Thái Lan đưa ra hôm 12-7 đó là hoãn công nhận kết quả bầu cử của hơn 100 đại biểu, trong đó có nữ Thủ tướng Thái Lan tương lai - bà Yingluck Shinawatra. Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3-7, đảng Puea Thái của bà Yingluck Shinawatra đã giành chiến thắng với 265 ghế trong Quốc hội gồm 500 ghế của Thái Lan.
 

Việc phân phát mỳ khi vận động bầu cử của bà Yingluck đã được chứng thực là không vi phạm Luật Bầu cử

Nhưng sau cuộc họp kín kéo dài 8 giờ đồng hồ hôm 12-7, trong danh sách 358 nghị sĩ được thông qua do Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử quốc gia (EC) Suthiphon Thaveechaiygarn công bố, có đến 142 ứng viên thắng cử nhưng chưa được thông qua, bao gồm bà Yingluck, các chính trị gia nổi tiếng khác của đảng Pheu Thai như: Jatuporn Prompan và Natthawut Saikua và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva.

Bên cạnh đó, còn có cả quyền Tổng thư ký đảng Dân chủ và Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, và cựu Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob của đảng Bhumjaithai. Lý giải cho sự “trì hoãn” này là vì những cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm Luật Bầu cử vẫn chưa có kết quả.

Đại diện EC cho biết, để Hạ viện mới được hoạt động thì 95% đại biểu (tức 475 trong 500 ghế) được ủy ban này thông qua. Tuy nhiên tỷ lệ hiện giờ mới chỉ là 358 ghế (tức 79,6%). Theo Bưu điện Bangkok, khi các cuộc điều tra hoàn tất, Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định việc có loại bỏ người bị phát hiện vi phạm Luật Bầu cử hay không.

Trước đó, ông Abhisit từng bị cáo buộc mua phiếu bầu trong cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Samut Prakan. Còn bà Yingluck đã được EC xác nhận “vô tội” trong cáo buộc đổi mỳ lấy phiếu bầu hôm 31-5 tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Tuy nhiên việc thắng cử của bà Yingluck vẫn chưa được thông qua bởi bà đang đối mặt với các cáo buộc khác.

Trước diễn biến mới này, bà Yingluck vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Phát biểu trước báo giới, nữ Thủ tướng Thái Lan tương lai khẳng định: “Tôi tin rằng Ủy ban Bầu cử sẽ đem lại công lý cho tôi và đảng Puea Thai”. Bên cạnh đó, bà Yingluck cũng cho biết, việc hoãn chứng nhận là một phần trong “quy trình bình thường” của Ủy ban Bầu cử. Còn Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit hôm qua cho biết, nội các đã thông qua dự thảo về việc tổ chức phiên họp sắp tới của Hạ viện. Dự thảo sẽ được đệ trình lên quốc vương Thái Lan khi Ủy ban Bầu cử công nhận đủ số lượng các thành viên thắng cử.

Tổng thư ký Suthiphon cho biết, EC hy vọng sẽ thông báo thêm danh sách 126 ứng viên thắng cử được thông qua vào tuần tới. Theo quy định của Hiến pháp, Hạ viện phải hoạt động trong vòng 30 ngày sau cuộc tổng tuyển cử. Và nếu việc thắng cử của bà Yingluck không được thông qua, rất có thể kích động cuộc biểu tình của những người ủng hộ nữ thủ tướng tương lai này.