Hà Lan sắp có Vua

ANTĐ - Là một quốc gia quân chủ nghị viện song Vương quốc Hà Lan mới sắp có vị Vua đầu tiên sau hơn 100 năm bởi ngự trị trên Ngai vàng đất nước này suốt hơn 1 thế kỷ qua đều là các Nữ hoàng.

Thái tử Willem-Alexander sẽ tiếp quản Ngai vàng từ Nữ hoàng Beatrix

Trong một tuyên bố ngắn trên truyền hình quốc gia ngày 28-1, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix đã tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander. Quyết định được xem là khá bất ngờ này của Nữ hoàng Beatrix cũng kết thúc giai đoạn dài 123 năm các Nữ hoàng thay nhau nắm giữ Ngai vàng Vương quốc Hà Lan.

Nữ hoàng Beatrix cho biết, sinh nhật lần thứ 75 vào ngày 31-1 tới và lễ kỷ niệm 200 năm của Hoàng gia Hà Lan trong năm 2013 là lý do để bà thoái vị. Nữ hoàng Beatrix nói: "Tôi thoái vị không phải vì công việc đất nước quá nặng nề, mà vì tôi tin tưởng chắc rằng trách nhiệm chèo lái đất nước cần được trao lại cho thế hệ trẻ". Nữ hoàng khẳng định niềm tin của mình vào người con trai cả và sẽ tổ chức long trọng lễ đăng quang ngôi vua cho Thái tử Willem-Alexander vào ngày 30-4 tới. 

Ngay sau khi Nữ hoàng Beatrix tuyên bố sẽ thoái vị để nhường ngôi cho con trai cả, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ sự ủng hộ quyết định trên và khẳng định: “Nữ hoàng luôn làm tất cả vì xã hội Hà Lan”. Thủ tướng Rutte bày tỏ sự kính trọng đối với Thái tử Willem-Alexander và cho rằng Thái tử đã sẵn sàng để đảm nhận trọng trách.

Với quyết định công bố ngày 28-1, Nữ hoàng Beatrix, 75 tuổi, sẽ thoái vị sau 33 năm trị vì Vương quốc Hà Lan từ năm 1980, khi mẹ của bà là Nữ hoàng Juliana thoái vị. Nữ hoàng Beatrix cũng là vị Nữ hoàng thứ 6 liên tiếp của "Xứ sở hoa Tulip" trong suốt 123 năm qua.

Cũng như mẹ mình là cố Nữ hoàng Juliana, Nữ hoàng Beatrix rất được dân Hà Lan yêu mến. Trong suốt 33 năm trị vì, Nữ hoàng Beatrix đã biến cung điện Hoàng gia ở The Hague thành văn phòng làm việc với một tinh thần hăng say cao độ.

Không trực tiếp điều hành và quyết định công việc hàng ngày của đất nước nhưng với cương vị nguyên thủ quốc gia, Nữ hoàng Beatrix đã đảm nhận vị trí đứng đầu nhà nước một cách hoàn hảo và thường có cuộc gặp hàng tuần với các bộ trưởng để thảo luận các vấn đề của chính phủ. Bà được người dân quý mến gọi là “Giám đốc điều hành Hà Lan”.

Tiếp quản Ngai vàng từ mẹ mình ngày 30-4 tới, Thái tử Willem-Alexander sẽ trở thành Nhà Vua đầu tiên của Hà Lan kể từ khi Vua Willem III đệ tam qua đời năm 1890. Thủ tướng Rutte bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng người kế nhiệm Ngai vàng sẽ phục vụ đất nước Hà Lan với sự tận tâm cao nhất.

Thái tử  Willem - Alexander sinh năm 1967, từng phục vụ trong quân đội những năm 1985-1987 và tốt nghiệp trường Tổng hợp Leiden năm 1993. Từ năm 1998, Thái tử Willem-Alexander là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tiếp đó là Chủ tịch Ban cố vấn về nước của Tổng thư ký LHQ. 

Hình ảnh của Thái tử Willem-Alexander được biết đến nhiều hơn kể từ khi kết hôn với cô Maxima Zorreguieta, một cựu Giám đốc ngân hàng đầu tư người Argentina, vào năm 2002. Hiện vợ chồng Hoàng thái tử có 3 cô con gái, trong đó Công chúa Catharina-Amalia, 9 tuổi, trưởng nữ sẽ nối ngôi sau này.

Hay tin đất nước sẽ có Nhà vua đầu tiên sau hơn 1 thế kỷ, người dân Hà Lan tin rằng vị Vua tương lai Willem - Alexander sẽ nỗ lực để nâng cao hình ảnh của đất nước.