“Gửi” ô tô của “sếp” vào hiệu cầm đồ

ANTĐ - Chiếc ô tô Altis giá 600 triệu đồng của “sếp”, được Vũ đem cầm cố để đánh bạc.

Đầu tháng 9-2011, qua giới thiệu, Nghiêm Xuân Vũ (SN 1982), trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đến xin làm lái xe cho một công ty xây dựng trên địa bàn quận. Có “gửi gắm” nên Vũ được vào làm ngay, với mức lương hậu hĩnh 5 triệu đồng/tháng.

Để nhân viên yên tâm công tác, công ty trả trước cho Vũ 3 tháng lương (15 triệu đồng), và giao cho anh ta chiếc ô tô hiệu Toyota Corolla Altis BKS 30P-7252, phục vụ việc đưa đón lãnh đạo đi làm.

 

Vũ đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Nhận việc được 2 tháng, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ô tô. Ngày 18-11, anh ta lái xe đến nhờ người quen tên Nguyễn Văn Tùng (chưa xác định), cầm cố chiếc ô tô lấy 200 triệu đồng để tiêu xài và đánh bạc hết.

Ngày 28-11, biết không thể chạy trốn, Vũ đến CAQ Tây Hồ đầu thú. Theo cơ quan công an, Vũ là đối tượng đã có 1 tiền án can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 1 tiền sự về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm chiếc xe ô tô hiệu Toyota Corolla Altis màu bạc, BKS 30P-7252, cùng người tên Nguyễn Văn Tùng.