GPMB Dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ: 18 hộ dân tự nguyện di dời

ANTĐ - Kế hoạch cưỡng chế, GPMB đối với 18 hộ dân ở nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hà Nội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-12, nhưng chiều 16-12, đồng loạt 18 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận nhà tạm cư và tiến hành di chuyển. Sáng 17-12, lực lượng chức năng chỉ phải hỗ trợ phương tiện để người dân di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. 

Các hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng

Việc GPMB nhà A1, A2 nằm trong dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ được khởi động cách đây… gần 4 năm. Tuy nhiên, do sự chưa đồng thuận của một số hộ dân về cơ chế, chính sách, và cả một phần do sự thiếu quyết liệt của cấp cơ sở, nên dự án được xem là “điểm”, mở đầu cho chủ trương “xóa” nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội cứ giậm chân tại chỗ. Trong 2 tháng trở lại đây, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng cùng chủ đầu tư dự án đã tái khởi động tiến độ GPMB thi công. Sau khi tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, đối thoại về các cơ chế chính sách, nhiều hộ dân đã đồng thuận.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng của 18 hộ dân, sẽ bắt tay GPMB giai đoạn 2 đối với 11 hộ dân còn lại. Tính đến ngày 17-12, đã có 2 trong số 11 hộ nhận hỗ trợ và nhận nhà tạm cư. Quận sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền, và nếu không đạt được sự đồng thuận, biện pháp cưỡng chế sẽ phải áp dụng.