Góp phần xây dựng văn hóa đọc ở nơi phên dậu Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-1-2024, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên An ninh Thủ đô đã có chuyến thăm và tặng quà tại Đồn biên Phòng Chiềng On, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình Phối hợp tuyên truyền pháp luật về triển khai hoạt động “Tình nguyện mùa đông năm 2023 - Xuân tình nguyện năm 2024”; Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào Việt Nam một dải non sông” do Trung ương đoàn phát động; Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024)

Ngày 18-1-2024, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên An ninh Thủ đô đã có chuyến thăm và làm việc tại Đồn biên Phòng Chiềng On, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng BBT An ninh Thủ đô, Chủ tịch công đoàn trao học bổng cho hai anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng BBT An ninh Thủ đô, Chủ tịch công đoàn trao học bổng cho hai anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt

Tại đây Đoàn công tác đã trao tặng CBCS Đồn Biên phòng Chiềng On 1 tủ sách với khoảng 120 tựa sách văn học, lịch sử…Tủ sách này được xây dựng từ sự chung tay hỗ trợ của NXB Trẻ, NXB Văn học phối hợp cùng nguồn sách cá nhân của cán bộ, phóng viên An ninh Thủ đô.

Cũng tại Đồn Biên phòng Chiềng On, đại diện Công đoàn, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên An ninh Thủ đô đã trao một phần học bổng trị giá 5 triệu đồng cho hai em Sồng Lao Cường (lớp 9) và Sồng Lao Việt (lớp 7). Đây là phần quà được Hoa hậu Đỗ Lan Anh- Miss Earth Vietnam 2023 thông qua An ninh Thủ đô, gửi tặng đến chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” của Đồn Chiềng On.

Trao tặng tủ sách cho Đồn biên phòng Chiềng On

Trao tặng tủ sách cho Đồn biên phòng Chiềng On

Thiếu tá Đỗ Văn Nghiệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết, Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt là hai anh em ruột, gia đình đặc biệt hoàn cảnh và khó khăn. Bố của Cường và Việt mất vì tai nạn giao thông từ nhiều năm trước. Mẹ đi lấy chồng khác ở nơi xa. Cường và Việt ở với bác ruột, nhưng bác cũng không có việc làm ổn định, không có thu nhập. Năm 2019, sau khi hoàn tất hồ sơ, đơn vị đón hai em về ăn ở tại đồn.

Cũng theo Thiếu tá Đỗ Văn Nghiệp, thời gian đầu về đồn, Cường và Việt còn chưa nói sõi tiếng Kinh, đến nay thì đã thành thạo. Năm học 2023, Cường đạt học sinh giỏi toàn diện các môn. Còn Việt, đạt giải học sinh giỏi lịch sử của huyện Yên Châu. Hiện hai em đang học tại Trường Tiểu học và THCS bán trú Chiềng On.

Phóng viên ANTĐ trò chuyện cùng hai anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt

Phóng viên ANTĐ trò chuyện cùng hai anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt

Cùng với chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai, Đồn Chiềng On đang đỡ đầu 9 cháu với số tiền 500 nghìn đồng/ tháng/ cháu, thời gian kéo dài từ lúc nhận đỡ đầu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Chiềng On, An ninh Thủ đô và Công ty Bell Đức đã trao tặng đơn vị 80kg xà phòng giặt,

Trong nhiều năm qua, với sự đồng hành của NXB Trẻ, NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Công an nhân dân, NXB Kim Đồng…nhiều hoạt động thiện nguyện của An ninh thủ đô đã đã được tổ chức. Nhiều tủ sách ở: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ (Hà Nội); Quan Sơn, Bá Thước (Thanh Hóa) hay tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội…. đã được gây dựng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mở rộng tầm hiểu biết, khám phá niềm đam mê, nâng cao kiến thức về văn hóa và lịch sử… cho người đọc. Cùng với đó, các chương trình “Áo trắng đến trường”- phối hợp cùng Công ty Bell Đức cũng đã được thực hiện có ý nghĩa và hiệu quả.

Đồn Biên phòng Chiềng On nằm trên địa bàn xã Chiềng On, Yên Châu, Sơn La. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 30,442km đường biên giới, 17 vị trí/18 mốc quốc giới (từ Mốc số 220 đến Mốc số 236), tiếp giáp với 14 bản thuộc huyền Xiềng Khọ, Hủa Phăn, Lào. Địa bàn quản lý hai xã Chiềng On và Phiêng Khoài với 4.266 hộ/ 18.198 khẩu với 4 thành phần dân tộc chủ yếu là Mông, Thái, Xinh Mun và Kinh.