Giữ phong quang 9 tuyến phố trung tâm

ANTĐ - “Đến trước ngày 10-10, 9 tuyến phố và 2 khu vực  xung quanh Trung tâm thương mại Vincom và hồ Thiền Quang, thuộc địa bàn 7 phường của quận đã cơ bản giải quyết được hiện tượng mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè. Chúng tôi xác định đây là một trong những trọng tâm công tác thực hiện Năm trật tự - văn minh đô thị 2014”, ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết.

Giữ phong quang 9 tuyến phố trung tâm ảnh 1
Phố Huế không còn mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan đô thị

Tính đến chiều 9-10, có thêm 2 phường hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, tháo dỡ mái che, mái vẩy, tháo dỡ bục bệ, là Nguyễn Du và Lê Đại Hành. Trước đó, các phường đã thực hiện xong chủ trương này là Phố Huế, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm và Phạm Đình Hổ. Các trục phố chính đang triển khai tiêu chí văn minh - thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng như Phố Huế, Trần Nhân Tông, Bà Triệu, Nguyễn Du, Lò Đúc… đã có sự đổi thay diện mạo đáng kể.

Bà Nguyễn Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết, trước khi thực hiện chủ trương của quận về “xóa” mái che, mái vẩy ở 3 tuyến phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Trần Nhân Tông thuộc địa bàn, từ trung tuần tháng 6, phường đã tổ chức rà soát, tháo dỡ các bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè gây cản trở giao thông. Cùng với việc tuyên truyền trực tiếp đến hộ dân, phường đã phát thanh trên loa, nêu rõ chủ trương đảm bảo văn minh đô thị của thành phố, quận để người dân nắm bắt, đồng thuận. Tại phường Lê Đại Hành – Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thanh Hải thông tin, đến sáng 9-10, những phần việc cuối cùng giải quyết mái che mái vẩy ở khu vực quanh Trung tâm thương mại Vincom, tuyến phố Bà Triệu đã hoàn tất. Phường vừa vận động người dân tự giác tháo dỡ, vừa chủ động thuê người tháo dỡ phần mái che vi phạm, khi người dân có đề nghị được giúp đỡ. Các bản cam kết không tái vi phạm đã được những hộ mặt đường ký với chính quyền cơ sở.

Có số lượng mái che, mái hiên di động nhiều nhất là 2 trục phố Lò Đúc (thuộc phường Phạm Đình Hổ và Đống Mác), và Phố Huế (thuộc phường Ngô Thì Nhậm và Phố Huế). Sự chuyển biến diện mạo cũng thấy rõ rệt trên 2 trục phố này. Đại diện phường Phạm Đình Hổ cho biết, trước khi triển khai kế hoạch, phường đã mời các cơ quan, hộ gia đình nhà mặt phố đến UBND phường họp để phổ biến các nội dung công tác tháo dỡ mái hiên di động, mái vẩy; đồng thời gửi thông báo tự tháo dỡ tới các trường hợp liên quan. Trong vòng 1 tuần, hơn 50 trường hợp đã tự tổ chức tháo dỡ mái hiên di động vi phạm. Cuối tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ số mái hiên còn lại, đảm bảo “sạch” 100%. Với phường Phố Huế, ngoài cách thức triển khai như trên, phường đặc biệt chú trọng công tác duy trì, chống tái thi công, dựng lại các loại bục bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo sai quy định, và huy động các đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, giám sát. 

Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng chia sẻ, từ cách làm và kết quả bước đầu, quận sẽ nghiên cứu để tiếp tục nhân rộng trên các tuyến phố khác.