Giải phóng Thủ đô – Dấu son của lịch sử, động lực cho tương lai

Giải phóng Thủ đô – Dấu son của lịch sử, động lực cho tương lai

ANTD.VN - Cứ đến ngày 10/10 hàng năm, Hà Nội lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng hào hùng của dân tộc, tạo nên những trang sử vàng cho non sông  – ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954) . Đặc biệt đối với những cựu tù binh nhà tù Hỏa Lò, trong những ngày đầu cách mạng và những ngày chuẩn bị cho sự kiện trọng đại tiếp quản Thủ đô là quãng thời gian không thể nào quên. Với họ, những ký ức về ngày tiếp quản Thủ đô vẫn là những kỷ niệm không thể lãng quên trong thẳm sâu tâm hồn của mình.
Dấu ấn Công an Hà Nội ngày tiếp quản Thủ đô

Dấu ấn Công an Hà Nội ngày tiếp quản Thủ đô

ANTD.VN -  Ngày 10-10-1954, dưới chân Cột Cờ Hà Nội, quân dân Thủ đô thay mặt quân dân cả nước làm lễ chào cờ, lịch sử Thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng cả nước bước sang trang sử mới...
Những món quà đêm xa xưa của phố cổ Hà Nội

Những món quà đêm xa xưa của phố cổ Hà Nội

ANTD.VN - Sau ngày Giải phóng Thủ đô 1954, Hà Nội có rất nhiều hàng quà dạo mà phần đông trong số đó là của người Hoa (chủ yếu là người Quảng Đông). Hoa kiều sinh sống bằng đủ thứ nghề và tập trung nhiều nhất trên phố Hàng Giầy, Tạ Hiện, Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Ngõ Gạch… nhưng nhiều nhất vẫn là mở hàng ăn. Họ có đủ thứ quà mà người Việt chưa bao giờ nghe thấy.
Đêm pháo hoa tưng bừng

Đêm pháo hoa tưng bừng

ANTĐ - “Hà Nội thật bình yên, tươi đẹp, hào hoa và thân thiện”, đó là cảm nhận của anh Pier Fantoni, du khách Italia vừa đặt chân đến Hà Nội, khi những chùm pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên bầu trời thành phố vì hòa bình.
Giữ phong quang 9 tuyến phố trung tâm

Giữ phong quang 9 tuyến phố trung tâm

ANTĐ - “Đến trước ngày 10-10, 9 tuyến phố và 2 khu vực  xung quanh Trung tâm thương mại Vincom và hồ Thiền Quang, thuộc địa bàn 7 phường của quận đã cơ bản giải quyết được hiện tượng mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè. Chúng tôi xác định đây là một trong những trọng tâm công tác thực hiện Năm trật tự - văn minh đô thị 2014”, ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết.

Thời tiết thuận lợi cho bắn pháo hoa

Thời tiết thuận lợi cho bắn pháo hoa

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong cả ngày 10-10, thời tiết Thủ đô Hà Nội mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, đặc biệt là hoạt động bắn pháo hoa vào tối cùng ngày.
Chuyện những chiến sỹ Công an đầu tiên vào “tiếp quản”

Chuyện những chiến sỹ Công an đầu tiên vào “tiếp quản”

ANTĐ - Trong những ngày Hà Nội đang tưng bừng không khí kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi gặp Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội, một trong 150 chiến sỹ công an đầu tiên đã vào “tiếp quản” Thủ đô từ ngày 5-10-1954 để được nghe lại những ký ức lịch sử mà đến nay còn ít người biết đến…
5 ngày đêm sống chung với lính Pháp

5 ngày đêm sống chung với lính Pháp

ANTĐ - Ngày 5-10-1954, theo hiệp định đình chiến, Ban liên hợp Bắc bộ cử đoàn Công an trật tự vào trước để chuẩn bị đón đoàn quân ta vào tiếp quản Thủ đô đúng ngày 10-10. Đoàn do đồng chí Lê Quốc Thân (sau này là Thứ trưởng Bộ Công an) làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Ngô Học (đã mất) làm phó đoàn chỉ huy, tỏa xuống gần 50 đồn cảnh sát ở 4 quận nội thành và 1 quận ngoại thành Hà nội. Tôi vinh dự được là một trong số đó.
Đua xe đạp chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô

Đua xe đạp chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô

ANTĐ - Nhằm khôi phục và phát triển phong trào đi xe đạp trên địa bàn và hướng tới là một giải thi đấu thường niên chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10-10, Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với Liên đoàn xe đạp - mô tô tổ chức giải Đua xe đạp Hà Nội mở rộng năm 2014 - Cúp Bia Hà nội lần thứ nhất. 
Khánh thành công trình trụ sở làm việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội

Khánh thành công trình trụ sở làm việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội

ANTĐ - Sau 8 tháng triển khai thi công với tổng mc đầu tư 27 tỷ đồng, công trình trụ sở làm việc cơ quan cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội, tại 55 Lý Thường Kiệt, đã hoàn thành và được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Đến dự lễ khánh thành có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Hà Nội kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Dành phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Dành phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Sáng nay, 10-10, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2013), biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương Người tốt việc tốt và trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.