Giết người, vượt biên sang Trung Quốc trốn truy nã

ANTD.VN - Chiều 6-9, Phòng Cảnh sát truy nã CATP Hà Nội cho biết: Đã bắt giữ hai đối tượng bị truy nã về tội giết người là Nông Văn Phòng (SN 1986, HKTT tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Khổng Văn Cường (SN (SN 1990, HKTT tại Lạng Giang, Bắc Giang) tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nhóm của Nông Văn Phòng có mâu thuẫn với anh Đồng Nguyên Minh (SN 1971, ở Ba Đình, Hà Nội). Sẵn máu côn đồ trong người, Phòng quyết tâm “dạy” cho anh Minh một bài học.

Hai đối tượng Phòng và Cường bị bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn truy nã

Khoảng 11h ngày 23/5/2014, Phòng gọi điện cho Đào Thanh Sơn (chưa rõ lai lịch) hẹn ra hồ Hoàng Cầu để gặp nhau rồi cùng đi đánh anh Minh. Đào Thanh Sơn tiếp tục gọi thêm Nguyễn Quang Huy (SN 1990, HKTT tại Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) đi xe taxi từ Đan Phượng lên Đống Đa. Khi Huy và Sơn đến khu vực hồ Hoàng Cầu, lúc này Nông Văn Phòng và Khổng Văn Cường cùng với Trần Quốc Hương (SN 1990, HKTT tại Thanh Hà, Phú Thọ) chờ sẵn.

Tại đây, Phòng cho cả nhóm xem ảnh của anh Minh và nói: “Thằng này láo, phải đánh dằn mặt nó”. Phòng chuẩn bị 2 con dao quắm cán dài và đưa cho Cường cầm rồi cả nhóm kéo nhau tìm đến nhà anh Minh mai phục. Ngồi ở đầu ngõ chờ anh Minh về nhưng trong suốt cả buổi chiều không thấy, cả nhóm kéo nhau vào một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Chí Thanh để nghỉ ngơi.

Ngày 24/5/2014, cả nhóm tiếp tục đến khu vực nhà anh Minh mai phục. Cường đưa cho Phòng 1 dao quắm, Sơn cầm tuýp sắt còn Cường một dao quắm khác. Sau khi phân công cho đối tượng còn lại cảnh giới, Cường, Phòng và Sơn lao vào nhà chém liên tiếp anh Minh. Các đối tượng chỉ dừng tay khi nạn nhân ngã gục xuống giữa vũng máu.

Sau khi gây án, hai trong số 4 đối tượng trên đã bị CAQ Đống Đa và Phòng CSHS bắt giữ. Riêng Phòng và Cường vượt biên sang Trung Quốc trốn truy nã. Ngày 6-9, khi cả hai vừa quay về Việt Nam bằng đường mòn đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Hồ sơ và đối tượng trong vụ án đang được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm hoàn tất, chuyển đơn vị có liên quan để tiếp tục xử lý.