TP.HCM

Giết người trên chiếu bạc

ANTĐ - Trong lúc thua bài, Dốp không chịu chung tiền mà đòi nghỉ chơi liền bị Hiển rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Hôm nay (6/4), TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Hiển (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “giết người”. 

Bị cáo Nguyễn Công Hiển tại tòa

​Theo cáo trạng, khoảng 4h, sáng 14/12/2013, Huỳnh Thị Mỹ D đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Lượng (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) để bán dâm cho khách. Sau khi khách ra về, D tiếp tục ở lại phòng nghỉ. Đến khoảng 15h cùng ngày, A Dốp (bạn của D) đến nhà nghỉ trên để cùng D sử dụng ma túy và chơi đánh bài ăn tiền với D.

​Do bị thua hết tiền nên D gọi điện thoại cho một người bạn nhờ đi lấy 1 triệu đồng đem đến khách sạn đưa cho D để tiếp tục gỡ bạc. Ngoài ra, D còn gọi điện thoại rủ Hiển đến cùng chơi đánh bài ăn tiền.
Trong lúc D, Hiển và Dốp  tham gia đánh bài tại nhà nghỉ, Dốp nghe điện thoại xong thì nói nghỉ chơi bài và đòi về. 

​Lúc đó, Hiển thắng bài nên yêu cầu Dốp chung tiền rồi mới được về nhưng Dốp không chung, nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.  Do can ngăn không được nên D gọi nhân viên khách sạn lên phòng can thiệp rồi bỏ ra về. Lúc này, Dốp lấy roi điện đem theo sẵn và ghế trong phòng đánh Hiển thì bị Hiển lấy dao nhọn để trên bàn đâm Dốp nhiều nhát. Dốp bỏ chạy ra khỏi khách sạn. 

​Trong lúc đuổi theo, Hiển gặp Trần Hoàng Nhi nên Hiển nhờ Nhi dùng xe máy chở đi tìm Dốp nhưng không gặp. Hiển nói Nhi quay lại khách sạn lấy xe của Hiển để đi tìm Dốp. Khi Nhi lên phòng nghỉ tại địa chỉ trên không tìm thấy chìa khóa xe và thấy nhiều dấu máu trong phòng nên đẩy xe của Hiển về nhà cất giữ, sau đó đã giao nộp cho công an. Riêng nạn nhân Dốp sau khi bị Hiển đâm bỏ chạy vào chốt trực dân phòng gần đó và được một bảo vệ dân phố gọi taxi đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

​Trước đó bị cáo Hiển vốn đã có nhiều tiền án, cụ thể: năm 1994, bị TAND TPHCM xử phạt 15 năm tù về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Năm 2000, bị cáo bị TAND quận 4, TP.HCM xử phạt 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Sau khi được tha trước hạn, đến năm 2007, bị cáo tiếp tục bị TAND quận Gò Vấp, TP.HCM xử phạt 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích. Phạm tội nhiều lần nhưng khi ra tù bị cáo vẫn chứng nào tật nấy, không chịu hoàn lương và gây ra vụ giết người trên.

​Trong phiên xử hôm nay, với hành vi giết người lần này của bị cáo đã bị TAND TP.HCM xử phạt tù chung thân.