Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

ANTĐ - CAH Hớn Quản (Bình Phước) đã bắt 2 anh em Lý Thường Kiệt và Lý Bảo Tố để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Khoảng 18h ngày 7-12, do muân thuẫn trong việc trả tiền làm công lao động giữa Đào Văn Lơi (SN 1981) và Trần Văn Leo (SN 1984, cùng ngụ xã Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước) nên Lý Thường Kiệt (SN 1975, là anh vợ của Lơi) dùng chân đá anh Leo.
Leo trở về nhà và kể lại cho bố vợ là ông Huỳnh Văn Thanh (SN 1946) biết sự việc. Ngay sau đó, Leo cùng ông Thanh đi tìm Kiệt để nói chuyện. Gặp Kiệt đang trên đường đi mua rượu, bố con Leo liền xông ra chặn đường khiến Kiệt hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Sau đó, Kiệt gọi điện cho em trai là Lý Bảo Tố (SN 1981) cùng đến nhà ông Thanh để lấy xe.
Tại đây, giữa 2 bên xảy ra xô xát, Tố dùng gậy đập vào hông anh Leo, Kiệt cầm 2 cục xi măng ném trúng vào đầu ông Thanh khiến ông Thanh chết tại bệnh viện. CAH Hớn Quản đã bắt Kiệt và Tố để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.