Giấu ma túy dưới chân cột đèn cao áp để bán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gói ma túy được các đối tượng giấu dưới chân cột đèn cao áp nhằm qua mặt công an. Tuy nhiên, trong lúc chờ khách đến lấy “hàng”, hai thanh niên bất ngờ bị bắt giữ.

Ngày 16-12-2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội phối hợp với Công an xã Xuân Tảo làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã.

Khoảng 22h cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ trên đoạn đường trước cửa nhà máy bia Heineken thuộc thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên đang dừng đỗ xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã chặn giữ kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Qua kiểm tra, thanh niên ngồi trên xe máy được xác định là Hà Quang Nhật, SN 2000, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, còn đứng cạnh Nhật là Trần Đình Hải, SN 2006, trú tại xã Vân Tảo.

Tại thời điểm kiểm tra, Nhật và Hải khai nhận đang đứng chờ khách đến để bán ma túy. Khi được hỏi điểm cất giấu ma túy, hai đối tượng liền chỉ chỗ cách vị trí dừng đỗ 2m. Lực lượng công an đã thu giữ 1 vỏ bao thuốc lá màu vàng được vứt dưới chân cột đèn cao áp, bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, đưa người và tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ. Hai đối tượng khai nhận, số “hàng” trên là ma túy dạng “kẹo” và “ke” mang đi bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý các đối tượng trước pháp luật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.