Hà Nội

Giật túi xách hòng bán lấy tiền về quê

ANTĐ -  Do không còn tiền về quê nên trên đường đi, hai đối tượng cùng tên Minh đã rủ nhau cướp giật túi xách của một người phụ nữ…

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đức Minh, SN 1988, trú tại Đồng Thanh, Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Đình Minh, SN 1990, cùng trú tại địa chỉ trên đang bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Đình Minh cùng chiếc IPhone 5 đã được cơ quan công an thu hồi trao trả cho bị hại

Theo đó, vào khoảng 17h50 phút ngày 20/6/2014, chị Cao Quỳnh Anh, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển xe máy đến khu vực đường Tam Trinh (gần siêu thị Metro), thuộc tổ 17, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai thì bị Trần Đức Minh điều khiển xe máy BKS 36P2 – 4201 vượt lên, ép vào bên trái xe máy chị Quỳnh Anh, cùng lúc đó, Nguyễn Đình Minh dùng tay giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi vít ga bỏ chạy.

Do đường đông, bị giật bất ngờ nên chị Quỳnh Anh chỉ kịp ú ớ thì đã không nhìn thấy bóng dáng hai tên cướp đâu. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Trong đó, chị Quỳnh Anh bị giật mất túi xách, bên trong có 1 ví da, 1 điện thoại iPhone 5, cùng 4 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 lắc bạc, 3 nhẫn bạc, và toàn bộ các giấy tờ xe… Tổng trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Về phía hai đối tượng, sau khi giật được chiếc túi xách, Nguyễn Đình Minh chia cho Trần Đức Minh 3 triệu đồng, số tài sản còn lại giữ tiêu xài và chi phí dọc đường.

Hiện, CAQ Hoàng Mai đã thu hồi được 1 điện thoại di động iPhone 5 và đã trao trả cho bị hại, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Trần Đức Minh.