Giao thương Việt - Trung vẫn bình thường

ANTĐ - Ngày 2-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Về việc Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, Bộ Công Thương đã nhiều lần đề cập đến tình trạng này và có biện pháp khắc phục. Hiện có 2 cách để giảm nhập siêu từ Trung Quốc. 

Một là tăng cường xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh, tới 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng của Việt Nam có giá cả cạnh tranh với hàng Trung Quốc.

Hai là giảm nhập khẩu bằng cách tăng cường sản xuất trong nước. Nhiều mặt hàng trong nước đã được tăng tỷ lệ nội địa hóa. Mặt khác, nếu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh trong bối cảnh hàng Việt Nam đã khẳng định được chất lượng tại nhiều thị trường như: EU, Mỹ… sẽ góp phần tích cực vào việc hạn chế nhập siêu. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng lưu ý, cả người dân và doanh nghiệp không nên để tâm lý về sự kiện Biển Đông tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.