Quyết liệt 'giải' bài toán trật tự đô thị tại phường Yên Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phóng viên An ninh Thủ đô trực tiếp ghi nhận tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mới thấy, nếu coi đây là “cuộc chiến” thì rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức.

Tái chiếm vỉa hè khi vắng lực lượng chức năng

Tại sao nói việc giải quyết trật tự đô thị tại phường Yên Hòa nói riêng, và trên toàn thành phố Hà Nội nói chung, nhất là các quận nội thành là một “cuộc chiến” không cân sức? Là bởi, lực lượng làm nhiệm vụ mỏng, trong khi địa bàn rộng, người dân hầu như chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân với “chiến dịch” lập lại trật tự đô thị… do vậy, tuyên truyền thì như muối bỏ bể, còn ra quân xử lý thì cứ vắng bóng lực lượng chức năng lại tái chiếm.

Cửa hàng kinh doanh vô tư treo biển, sắp xếp xe cộ lộn xộn trên vỉa hè

Cửa hàng kinh doanh vô tư treo biển, sắp xếp xe cộ lộn xộn trên vỉa hè

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô dọc tuyến phố Nguyễn Khang, không khó để thấy những cửa hàng kinh doanh treo, dựng các tấm biển quảng cáo, phương tiện để ngổn ngang không ra hàng lối. Có vẻ như, lấn được phần nào hay phần đó, biển quảng cáo ai to hơn thì hút mắt khách hàng hơn nên trưng được cứ trưng.

Từ xa, nghe tiếng loa của Công an phường, lập tức nhân viên, chủ các cửa hàng chạy ra dọn dẹp sạch sẽ, xếp xe cộ đúng hàng lối. Nhưng khi lực lượng chức năng đi khuất, lại đâu vào đấy. Người dân cứ vi phạm như vậy, hỏi sao hè phố cứ ngày một trở nên xấu xí và “nhếch nhác”.

Biển quảng cáo trưng lên ảnh hưởng tầm nhìn, gây mất mỹ quan đường phố

Biển quảng cáo trưng lên ảnh hưởng tầm nhìn, gây mất mỹ quan đường phố

Đó là vỉa hè, còn lòng đường thì trải dài là hàng xe ô tô dừng, đỗ. Trung tá Vương Xuân Thương - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, tuyến phố này không có biển cấm dừng, đỗ nên người dân cứ vô tư để ô tô dọc mép bên sát bờ sông Tô Lịch. “Chúng tôi không chỉ gọi loa, thậm chí gọi điện thoại cho từng chủ phương tiện nhưng không phải ai cũng chấp hành. Khó khăn là không có biển cấm, nên chúng tôi cũng không thể lập biên bản xử phạt mà chỉ nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu chủ phương tiện di chuyển”.

Vỉa hè nhưng cứ như nhà mình, hàng hóa bầy ngổn ngang, biển quảng cáo treo "hành tráng", thấy lực lượng chức năng thì thu dọn, vắng lại trưng ra

Vỉa hè nhưng cứ như nhà mình, hàng hóa bầy ngổn ngang, biển quảng cáo treo "hành tráng", thấy lực lượng chức năng thì thu dọn, vắng lại trưng ra

“Không chỉ tuyến phố Nguyễn Khang mà Yên Hòa chúng tôi còn gặp khó khi xử lý việc ô tô dừng đỗ tràn lan tại các đường nội bộ trong các khu đô thị. Tên đường không có, biển cấm không, bãi đỗ xe được cấp phép cũng không nốt, cơ sở hạ tầng giao thông tĩnh thiếu như vậy cũng khó cho người dân. Còn với lực lượng chức năng chúng tôi thì lại càng khó. Tất nhiên, chúng tôi không lấy lý do để tình trạng vi phạm cứ kéo dài mãi…” - Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho hay.

Nhận diện vi phạm để từng bước xử lý

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, biện pháp, giải pháp đầu tiên và lâu dài vẫn là tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Trong đó, Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức các cuộc họp, phổ biến đến từng tổ dân phố, khu dân cư, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, giao trách nhiệm cho từng cá nhân, làm sao để đưa chủ trương, kế hoạch của Thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy đến từng người dân.

“Có thể trong các cuộc họp, hay thông tin trên các nhóm Zalo, chúng tôi sẽ tuyên truyền đến bà con, đề nghị bà con hiểu trước hết là mục đích của chủ trương lập lại trật tự đô thị là gì. Thứ hai là mong bà con hãy đồng lòng, ủng hộ lực lượng chức năng. Mỗi người dân hãy tự giám sát lẫn nhau, xuất hiện vi phạm ở đâu sẽ báo lên nhóm để chúng tôi xử lý ngay ở đó.

Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định không muốn phải xử phạt bất cứ trường hợp nào, vì như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của bà con, chỉ mong bà con hợp tác để làm sao đường phố xanh-sạch-đẹp hơn, phục vụ chính việc đi lại của người dân” - Ông Nguyễn Xuân Quang nêu ý kiến.

Vì không có biển cấm dừng, đỗ nên dọc tuyến phố Nguyễn Khang hay các đường nội bộ trong khu đô thị, xe ô tô đỗ tràn lan. Trong khi lực lượng chức năng gặp khó nếu muốn xử lý

Vì không có biển cấm dừng, đỗ nên dọc tuyến phố Nguyễn Khang hay các đường nội bộ trong khu đô thị, xe ô tô đỗ tràn lan. Trong khi lực lượng chức năng gặp khó nếu muốn xử lý

Về phía Công an phường Yên Hòa, đơn vị tập trung điều tra cơ bản, nhận diện các vi phạm, từ đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh, người dân ký cam kết chấp hành. Đối với các khu đô thị, lực lượng chức năng cũng yêu cầu ban quản trị, bảo vệ phối hợp nhắc nhở cư dân về việc dừng, đỗ phương tiện.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 197 phường sẽ đi kiểm tra, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ vi phạm. Lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát từ 7h-23h nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành.

Rõ ràng, chủ trương, kế hoạch lập lại trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 Thành phố đã được tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhưng hiện tại, có thể thấy rõ công tác triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, mà chủ yếu là từ ý thức chấp hành của người dân, các hộ kinh doanh.

Có lẽ, việc lập lại trật tự đô thị phải được coi là "chiến dịch" lâu dài để "mưa dầm thấm lâu", nâng cao dần ý thức người dân

Có lẽ, việc lập lại trật tự đô thị phải được coi là "chiến dịch" lâu dài để "mưa dầm thấm lâu", nâng cao dần ý thức người dân

Nếu chính người dân còn thực hiện một cách đối phó, thì vỉa hè, lòng đường sẽ còn tiếp tục bị chiếm dụng cho dù lực lượng chức năng có căng mình kiểm tra, nhắc nhở thậm chí xử lý. Cần phải coi đây là “chiến dịch”, triển khai bài bản, bền bỉ, lâu dài, để “mưa dầm thấm lâu”, chứ không thể trong ngày một ngày hai mà thực hiện được triệt để.

Hy vọng, người dân sẽ có ý thức hơn, chấp hành hơn, và tự giác nhắc nhở những người sống xung quanh mình, từ đó mang lại một môi trường trong sạch, mỹ quan đô thị được cải thiện dần dần, để hình ảnh Thủ đô Hà Nội không chỉ văn minh, hiện đại, mà còn xanh-sạch-đẹp trong mắt du khách trong nước cũng như quốc tế.