Giận bạn gái, nam thanh niên 'sắm' dao đi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn, cãi vã với bạn gái, Huân bỏ đi lang thang. Không có tiền ăn tiêu, đối tượng mua dao phay và công cụ sử dụng cướp tài sản.

Ngày 10-1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Hoàng Huân (SN 1998, trú ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Văn Hoạt (SN 1984), cũng trú ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Theo hồ sơ vụ án, do phát sinh mâu thuẫn, cãi vã với bạn gái nên Vũ Hoàng Huân bỏ ra ngoài đi lang thang. Vì không có việc làm và không có tiền tiêu xài, Huân nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác.

Vũ Hoàng Huân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vũ Hoàng Huân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện tội phạm, sáng 15-1-2022, Huân đến cửa hàng tạp hóa gần khu trọ mua dao loại chặt thịt, ba lô và túi khẩu trang để làm công cụ đi cướp tài sản. Đến khoảng 20h cùng ngày, Huân mặc quần bò màu đen, áo khoác có mũ trùm đầu, đeo ba lô đến nhà anh Đỗ Văn Hoạt, thuê chở lên Hà Nội. Mục đích của Huân là chờ anh Hoạt sơ hở sẽ ra tay cướp tài sản.

Khi lên xe, Huân ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, để ba lô phía trước mặt. Đến khoảng 23h cùng ngày, cả hai đi đến TP Hà Nội. Lúc này, Huân bảo anh Hoạt chở đối tượng đi lòng vòng trên các tuyến phố, tìm nơi vắng vẻ. Khi đến phố Đỗ Quang (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Huân thấy đèn đường tối, các quán hàng đã đóng cửa, ít người qua lại nên bảo tài xế dừng xe.

Tại đây, Huân lợi dụng lúc anh Hoạt không để ý, lấy dao trong ba lô chém liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, cổ của người lái xe ô tô.

Bị chém, anh Hoạt quay sang nắm chặt cổ tay hung thủ khiến con dao rơi xuống đất. Sau đó, anh Hoạt và Huân tiếp tục giằng co với nhau. Anh Hoạt nói: “Em cứ lấy gì thì lấy, tha cho anh”. Huân yêu cầu anh Hoạt phải đưa cho mình 1 triệu đồng nhưng anh Hoạt không đồng ý. Do đó, hai bên tiếp tục giằng co nhau.

Lúc này, anh Hoạt hô hoán, bấm còi xe liên tục và kêu cứu. Huân sợ bị mọi người bắt giữ nên bỏ lại dao, ba lô trong xe rồi mở cửa, bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Huân thuê xe taxi chở mình về nhà ở huyện Ân Thi, Hưng Yên.

Về đến nhà, Huân nhờ bố đẻ trả tiền taxi rồi tắm giặt, thay quần áo, bỏ trốn tại nhà bác họ. Đến trưa 16-1-2022, Huân bị lực lượng công an bắt giữ.

Về phía anh Hoạt, sau khi bị Huân chém thương tích đã được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị nên giữ được tính mạng. Kết luận giám định thương tích cho thấy, anh Hoạt bị tổn hại 15% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội bị truy tố. Xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với tố cáo của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan, nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Hoàng Huân 12 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 17 năm tù.