
Giám đốc lừa đảo Phan Xuân Trung khi bị bắt
Với thủ đoạn tương tự, ngày 9-4-2010, Trung tiến hành giao dịch với Công ty TNHH đầu tư và TM Kim Long (có trụ sở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) với chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Cẩm Tú để mua 72 bộ điều hòa nhiệt độ trị giá hơn 422 triệu đồng. Để lấy lòng tin, Trung đã thanh toán cho Công ty Kim Long 47 triệu, rồi hẹn ít hôm nữa sẽ thanh toán hết toàn bộ. Song đến thời hạn để thanh toán thì không thấy Trung đâu.
Đến đầu tháng 8/2010, Trung trực tiếp đến Công ty TNHH-TM và XD Thắng Lợi, ở Bắc Lý, TP. Đồng Hới là hợp đồng “miệng” mua 05 điều hòa nhiệt độ trị giá là 29 triệu đồng, rồi mất tích. Ngoài việc mua hàng, nợ tiền rồi bỏ trốn với 3 công ty trên, Trung còn thuê và chiếm đoạt 1 xe ô tô của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh, có trụ sở tại 137, đường Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng, sau đó mang đi thế chấp cho Công ty TNHH Kim Long để trả nợ.
Tổng số tiền mà Giám đốc Phan Xuân Trung đã chiếm đoạt lên đến hơn 644 triệu đồng. Sau khi lừa đảo, Trung đã bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 9-2010 cho đến khi bị bắt vào tháng 4-2011.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28-2, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Trung 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng mức hình phạt là 14 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Trung phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.