Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm, động viên chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện phòng chức năng CATP đến thăm, động viên Hạ sĩ Đặng Bá Quang Minh, chiến sĩ nghĩa vụ Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP bị thương khi làm nhiệm vụ.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các phòng chức năng CATP thăm, động viên Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh bị thương khi làm nhiệm vụ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các phòng chức năng CATP thăm, động viên Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh bị thương khi làm nhiệm vụ

Tại Bệnh viện Việt Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi, động viên Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh, mong muốn Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh thực hiện đúng chế độ điều trị theo hướng dẫn của các y - bác sỹ để nhanh chóng bình phục, trở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ANTT.

Trước hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh, Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm và coi đó như tấm gương sáng để tuổi trẻ, Đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sỹ CATP học tập, noi theo.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Hạ sỹ Đặng Bá Quang Minh bày tỏ: “Sự quan tâm đặc biệt này là nguồn động lực cổ vũ tôi cố gắng điều trị thương tích, nhanh bình phục sức khỏe để sớm trở lại đơn vị. Tôi cảm ơn đồng chí Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo phòng chức năng CATP luôn quan tâm động viên cán bộ chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ, trong đó có cá nhân tôi”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 23h55 ngày 10-9, Hạ sĩ Đặng Bá Quang Minh, chiến sỹ Tổ công tác Đại đội 2 - Tiểu đoàn CSCĐ số 2 - Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cùng 3 đồng chí khác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn các huyện Thường Tín và Thanh Trì. Khi tổ công tác đang tiến hành kiểm tra hành chính 2 trường hợp có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Quán Gánh, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín thì bất ngờ xuất hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29H2-088.xx với tốc độ cao, theo hướng huyện Thường Tín về tỉnh Hà Nam có biểu hiện bất thường.

Do không làm chủ được tốc độ, người này đã đâm xe trúng người Hạ sĩ Đặng Bá Quang Minh. Cú đâm mạnh khiến đồng chí Minh bị thương, gãy xương chân phải.

Tổ công tác Đại đội 2 đã nhanh chóng phối hợp với người dân tiến hành sơ cứu, bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.