Công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 6-9, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu CATP Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

Clip: Giây phút thiêng liêng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP thay mặt CBCS Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu làm lễ tuyên thệ trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc

Đặc thù vị trí Thủ đô Hà Nội

Hà Nội với vị trí, vai trò, chức năng là Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước, là trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực; dân số đông và gia tăng cơ học nhanh; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và chưa theo kịp yêu cầu phát triển; những vướng mắc, bất cập về thể chế, chính sách, nhất là cơ chế đặc thù về quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, thu hút vốn đầu tư xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị... chậm được tháo gỡ.

Những vấn đề trên đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của CATP, đòi hỏi các đơn vị, lực lượng trong CATP phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ...

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, thời gian qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP đã được Bộ Công an, CATP quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, tăng cường bổ sung quân số, trang bị nhiều phương tiện, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn thành phố rộng, CATP hiện mới bố trí được lực lượng CSCĐ tại 12 quận, huyện; chủ yếu tập trung tại các khu vực trọng điểm trong nội thành.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP Hà Nội

Trước tình hình trên, để giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô trong mọi tính huống, cần thiết phải xây dựng một lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu bố trí tại 30 quận, huyện, thị xã, với lực lượng nòng cốt tham gia là chỉ huy, CBCS của Công an các quận, huyện, thị xã; sử dụng phương tiện, trang thiết bị sẵn có của Công an các quận, huyện, thị xã; đồng thời có sự tham gia của một số chỉ huy, cán bộ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động để tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ” để giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Do đó, CATP đã báo cáo và được Bộ Công an quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc CATP Hà Nội, với tổ chức bộ máy gồm 10 Đại đội, 30 Trung đội Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu (trong đó, quân số của mỗi Trung đội lấy từ nguồn CBCS của 1 Công an quận, huyện, thị xã; quân số của mỗi Đại đội lấy từ nguồn CBCS của 3 Công an quận, huyện, thị xã giáp ranh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP được giao nhiệm vụ là Trung đoàn trưởng, chỉ huy Trung đoàn CSCĐ và Phòng Cảnh sát bảo vệ là Trung đoàn phó.

Sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hài hòa công tác chuyên môn

Giao nhiệm vụ cho Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm; trong đó nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung đoàn; phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất Giám đốc CATP ban hành quy chế hoạt động của Trung đoàn, quy định chi tiết lề lối làm việc, chế độ thông tin báo cáo, quản lý cán bộ...; phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ của Trung đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thực hiện nghi lễ hôn cờ Tổ quốc

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thực hiện nghi lễ hôn cờ Tổ quốc

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ CSCĐ cho CBCS của Trung đoàn; khẩn trương rà soát phương tiện, trang bị hiện có và nhu cầu cần thiết để đề xuất Bộ Công an, CATP trang cấp bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chế độ huấn luyện, diễn tập định kỳ đối với CBCS tham gia Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; chú trọng công tác chuyên môn của đơn vị, đảm bảo hài hòa, hợp lý.

“Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Đảng ủy CATP, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ CBCS, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu sẽ là lực lượng quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu nhận nhiệm vụ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt CBCS Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, ngay sau lễ công bố quyết định, sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh CSCĐ, các phòng nghiệp vụ của CATP tổ chức huấn luyện, luyện tập kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và xử lý các tình huống về an ninh, trật tự; nghiên cứu, xây dựng quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm cụ thể cho chỉ huy, cán bộ tham gia sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh trong mọi tình huống khi được huy động; khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao khi được huy động; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa công tác chuyên môn và nhiệm vụ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu.