Thăm hỏi gia đình nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở quận Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy ở phường Thổ Quan (quận Đống Đa).

Để chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình nạn nhân, trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và quận Đống Đa hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp 30 triệu đồng, quận Đống Đa hỗ trợ 110 triệu đồng; phường Thổ Quan hỗ trợ 30 triệu đồng. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đề nghị quận Đống Đa, phường Thổ quan, các đơn vị liên quan bên cạnh công tác khắc phục sau hỏa hoạn, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Người dân hỗ trợ chiến sĩ cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ dập đám cháy tại quận Đống Đa

Người dân hỗ trợ chiến sĩ cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ dập đám cháy tại quận Đống Đa

Trước đó, sáng 8-7, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng thuộc ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã lập tức điều động nhiều đơn vị, phương tiện PCCC và CNCH từ công an các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, cùng các Đội PCCC và CNCH khu vực số 1, số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 7h37 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Thiệt hại ban đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo CATP điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.