Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"

ANTĐ - Ấm cúng và cảm động là không khí buổi gặp gỡ của lãnh đạo Bộ Công an với các nhạc sĩ và gia đình cố nhạc sĩ đã có cống hiến, đóng góp vào sự phát triển âm nhạc về đề tài Công an Nhân dân. 
Buổi gặp gỡ diễn ra vào chiều nay (13-6) tại Hà Nội, cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015, trong đó có kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 1
Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao bức tranh lưu niệm in hình bông hoa sen - món quà của Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang tặng cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam


Tại buổi gặp gỡ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã khẳng định âm nhạc có nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần của xã hội nói chung và lực lượng CAND nói riêng. Sở dĩ vậy bởi không có gì đến với hiện thực cuộc sống nhanh và sâu sắc bằng con đường âm nhạc và chính âm nhạc đã góp phần gắn bó, đoàn kết hàng chục triệu trái tim kết thành sức mạnh để xây dựng, phát triển đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam. 

Cũng bởi thế trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng CAND luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động sáng tác và quảng bá các tác phẩm âm nhạc về đề tài CAND. Đời sống âm nhạc trong lực lượng CAND cũng được triển khai sâu rộng, sôi nổi, tạo được niềm tin yêu gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân. Cảm động hơn cả khi nhiều nhạc sĩ đã không quản ngại gian khổ để lặn lội bám sát, từ đó thấu hiểu, chia sẻ với cuộc sống, công việc và cả sự hy sinh mất mát của những người chiến sĩ Công an. Tình cảm quý báu ấy của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã trở thành nguồn động viên cổ vũ quan trọng với lực lượng CAND trên mọi mặt trận chiến đấu, trong đó có xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và sự nghiệp phát triển âm nhạc vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Buổi gặp gỡ không chỉ có đại diện của nhiều thế hệ nhạc sĩ tài năng như: GS.NSND Trọng Bằng, nhạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Trọng Đài…mà còn có sự  hiện diện của gia đình các cố nhạc sĩ đã có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà như: cố nhạc sĩ Văn Cao, cố nhạc sĩ Trần Hoàn, cố nhạc sĩ Lê Việt Hoà, cố nhạc sĩ Thuận Yến…

Tại đây, các nhạc sĩ đã cùng nhau chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho lực lượng CAND và bày tỏ mong muốn tiếp tục có cơ hội góp sức vào dòng chảy âm nhạc về đề tài CAND qua những chuyến đi thực tế và các trại sáng tác âm nhạc. Đặc biệt, phu nhân của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bày tỏ niềm tự hào khi người bạn đời của mình không chỉ là nhạc sĩ mà còn từng là người chiến sĩ trực tiếp tham gia hoạt động trinh sát cho Cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp. 

Cũng tại buổi gặp gỡ, bức tranh lưu niệm của Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã được trao cho đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã truy tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 6 cố nhạc sĩ: Văn Cao, Trần Hoàn, Trần Chung, Bảo Chung, Lê Việt Hòa, Thuận Yến và trao tặng kỷ niệm chương này cho 18 nhạc sĩ có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc như: GS. NSND Trọng Bằng, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Trọng Đài...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thay mặt giới nhạc sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CAND, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm đến giới nhạc sĩ nước nhà. Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục động viên các thế hệ nhạc sĩ có thêm nhiều đóng góp ý nghĩa về quê hương đất nước, về tình yêu biển đảo và về lực lượng CAND. 

Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Âm nhạc” cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các chiến sĩ trong lực lượng CAND có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Cùng xem lại một vài hình ảnh về buổi gặp gỡ thân tình và cảm động:

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 3
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc" cho các chiến sĩ Công an Nhân dân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 4
Lãnh đạo Bộ Công an chụp hình lưu niệm với các nhạc sĩ, gia đình cố nhạc sĩ
Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 5
Đại diện gia đình của 6 cố nhạc sĩ nhận kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Bộ Công an truy tặng

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 6
18 nhạc sĩ có thành tích xuất sắc nhận kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 7
Một số tiết mục văn nghệ trình diễn lại các ca khúc bất hủ về đề tài CAND
Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 8

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 9

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 10

Giám đốc Công an Hà Nội nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc"  ảnh 11
Một số tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.