Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, làm việc với các cơ sở sản xuất tại làng nghề La Phù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 31-10-2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về đánh giá công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội...
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn kiểm tra và biểu dương việc chấp hành quy định của cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Quang Linh làm chủ tại làng nghề xã An Khánh

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn kiểm tra và biểu dương việc chấp hành quy định của cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Quang Linh làm chủ tại làng nghề xã An Khánh

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện lãnh đạo các phòng - ban chức năng thuộc các sở, ngành chức năng thành phố; lãnh đạo UBND và Công an các phường, xã có các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Chuyển biến rõ nét trong tuân thủ quy định pháp luật

Ngay từ đầu giờ sáng 31-10, đồng chí Giám đốc CATP đã cùng đoàn công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra một số nơi từng được cho là “điểm nóng” tập kết hàng hóa không rõ nguồn gốc tại làng nghề La Phù, xã An Khánh. Một trong những điểm ấn tượng mà Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận biểu dương là đã không còn tình trạng tập kết hàng hóa lộn xộn; vệ sinh môi trường được đảm bảo sạch sẽ. Nhiều người dân chia sẻ với đoàn kiểm tra trong thời gian qua, do được tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm việc xả thải không còn tái diễn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiểm tra và biểu dương việc chấp hành quy định của cơ sở kinh doanh do bà Tạ Thị Ngọc làm chủ

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiểm tra và biểu dương việc chấp hành quy định của cơ sở kinh doanh do bà Tạ Thị Ngọc làm chủ

Trực tiếp kiểm tra, làm việc tại một số xưởng sản xuất cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đồng chí Giám đốc CATP đánh giá và ghi nhận sự chuyển biến tích cực, thay đổi nhận thức chấp hành pháp luật của các chủ hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Linh, chủ cơ sở kinh doanh hàng hóa Huyền Trang, xã An Khánh khẳng định: “Kể từ khi được tuyên truyền nâng cao ý thức, đặc biệt sau ngày 20-6-2025, khi đồng chí Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn kiểm tra trực tiếp, đại bộ phận các hộ kinh doanh đã thay đổi nhận thức hoàn toàn; cụ thể nhất là nhận thức kinh doanh hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, phải nộp thuế đầy đủ. Việc thay đổi này đã đem lại sự cạnh tranh chính đáng và lợi ích cho chính doanh nghiệp chúng tôi”.

Còn chị Tạ Thị Ngọc, chủ cơ sở kinh doanh Gia Hưng, bày tỏ: “Khi được đoàn công tác của Thành phố về hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, chúng tôi đã tự nộp về cơ quan chức năng 100 thùng bánh kẹo các loại không đảm bảo chất lượng. Và đặc biệt chúng tôi ý thức việc chấp hành quy định pháp luật là trách nhiệm mỗi doanh nghiệp phải thực hiện. Hiện nay, tất cả mẫu mã sản phẩm chúng tôi đều đăng ký rõ nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng, cũng như bảo vệ chính quyền lợi của mình”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Sau khi kiểm tra thực tế, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Khánh, đoàn công tác của Thành phố đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân, lắng nghe ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như việc triển khai và thực hiện các quy định pháp luật mới liên quan. Từ đó tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.

Đại diện các doanh nghiệp làng nghề xã An Khánh, ông Nguyễn Việt Tùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp La Phù khẳng định: “Thời gian trước, có tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ tại địa bàn. Tuy nhiên, sau buổi làm việc ngày 20-6-2025, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền đã được đẩy mạnh, ý thức người dân ngày càng được nâng cao”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Không đánh đổi mất an toàn môi trường, thực phẩm, phòng cháy chữa cháy để phát triển làng nghề

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết: “Để đảm bảo việc tránh thất thu thuế đối với việc kinh doanh tại làng nghề, thời gian qua, cơ quan thuế đã tổ chức 10 tổ công tác về làm việc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm, quy định thuế của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho việc kinh doanh, sản xuất, cơ quan thuế đã triển khai Etax mobile giúp công dân nộp thuế giảm thiểu thủ tục hành chính, không cần di chuyển mà ở nhà cũng thực hiện được”...

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân và đại diện doanh nghiệp, các sở, ngành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương tinh thần, ý thức tuân thủ quy định pháp luật của cơ sở, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã phát huy hiệu quả tốt trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế làng nghề.

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, việc chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất đối với cộng đồng và xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của làng nghề La Phù, mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự phát triển của làng nghề cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế - môi trường - văn hóa - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như: Bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn thực phẩm; Phòng, chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái; Bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề; Phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, phù hợp với định hướng chung của thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm kinh tế, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… sẽ gia tăng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở nơi có làng nghề coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm cụ thể; huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm”.

Ông Nguyễn Việt Tùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp La Phù khẳng định các cơ sở kinh doanh đã chấp hành quy định việc kinh doanh nguồn gốc hàng hóa, chứng từ

Ông Nguyễn Việt Tùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp La Phù khẳng định các cơ sở kinh doanh đã chấp hành quy định việc kinh doanh nguồn gốc hàng hóa, chứng từ

Đồng chí Giám đốc CATP đề nghị các sở, ngành cần chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững theo Quyết định 282/2025 của UBND Thành phố. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường.

Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.

“Sự chuyển biến tích cực tại làng nghề La Phù trong thời gian qua là minh chứng rõ nét rằng: với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, các làng nghề hoàn toàn có thể phát triển theo hướng văn minh, an toàn và bền vững. Đó không chỉ là con đường phát triển kinh tế, mà còn là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn thương hiệu sản phẩm truyền thống của Thủ đô và góp phần khẳng định vị thế, bản sắc của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững”- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.