Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, động viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 13-2 (tức mùng  4 Tết Giáp Thìn 2024), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã kiểm tra, động viên lực lượng Công an 2 xã thuộc huyện Chương Mỹ.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo ANTT tại Công an xã Thụy Hương thuộc huyện Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo ANTT tại Công an xã Thụy Hương thuộc huyện Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của CATP kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời động viên chúc Tết CBCS Công an các xã Lam Điền và Thụy Hương, thuộc huyện Chương Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ, cùng các đồng chí lãnh đạo CAH, lãnh đạo các xã... đón tiếp Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác.

Tại Công an các xã Lam Điền và xã Thụy Hương, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS, đồng thời gửi lời chúc an khang thịnh vượng tới người thân, gia đình các đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị...

Trong không khí ấm áp của xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng thay mặt Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác; và ghi nhận những nỗ lực của CBCS Công an xã Lam Điền, Công an xã Thụy Hương nói riêng cùng toàn thể CBCS Công an huyện Chương Mỹ nói chung, trong những năm qua đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ thay mặt thường vụ Huyện ủy trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP và báo cáo sơ bộ tình hình địa bàn trong những ngày Tết vừa qua

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ thay mặt thường vụ Huyện ủy trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP và báo cáo sơ bộ tình hình địa bàn trong những ngày Tết vừa qua

Báo cáo với đồng chí Giám đốc tình hình công tác trong những ngày Tết vừa qua, Trung tá Lê Văn Khuyến - Trưởng Công an xã Lam Điền khẳng định ANCT, TTATXH địa bàn rất ổn định; không xảy ra đốt pháo trái phép.

Công tác bảo vệ Tết, phục vụ nhân dân đón Xuân đã được đơn vị chủ động thực hiện nghiêm túc, bố trí lực lượng, đảm bảo quân số trực chiến đấu, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tặng quà chúc mừng năm mới Công an xã Lam Điền

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tặng quà chúc mừng năm mới Công an xã Lam Điền

Tại Công an xã Thụy Hương, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã thăm nơi làm việc, ăn, ở sinh hoạt của CBCS. Thiếu tá Nguyễn Trần Chính - Trưởng Công an xã Thụy Hương đã báo cáo đồng chí Giám đốc cùng đoàn công tác về tình hình địa bàn trong những ngày Tết diễn ra an toàn, bà con vui xuân trong không khí náo nức. Để đật được kết quả này, trước đó Ban chỉ huy CAH tăng cường tổ công tác phối hợp Công an các xã trong thời khắc giao thừa để đảm bảo ANTT tạo thuận lợi cho người dân du xuân vui trọn vẹn.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả các mặt công tác trong dịp Tết, tình hình triển khai công tác bảo đảm ANTT, việc bố trí phương án phân công cán bộ, chiến sỹ thường thực sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác hậu cần, đồng chí Giám đốc CATP đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công huyện Chương Mỹ và tặng quà chúc mừng năm mới

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công huyện Chương Mỹ và tặng quà chúc mừng năm mới

Đồng chí Giám đốc đánh giá cao và gợi mở nhiều vấn đề cần chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, bám sát đặc thù địa bàn, tính chất công việc. Điển hình Công an xã Thụy Hương đã chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, như triển khai lắp đặt hàng chục hệ thống camera tại đường làng, ngõ xóm giám sát ANTT kết nốt với trung tâm trực ban. “Đây không chỉ là biện pháp phòng ngừa, mà còn giúp cho việc quản lý địa bàn, làm tốt nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tặng quà chúc mừng năm mới Công an xã Thụy Hương

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tặng quà chúc mừng năm mới Công an xã Thụy Hương

Kiểm tra công tác ứng trực, đảm bảo ANTT những ngày vừa qua tại CAH Chương Mỹ, sau khi nghe Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng CAH Chương Mỹ báo cáo, Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Nhiệm vụ đảm bảo ANTT rất nặng nề, không chỉ trong những ngày Tết mà phải luôn luôn xác định trong mọi tình huống, toàn thể CBCS các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự để đề xuất lãnh đạo CATP và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả, không để phát sinh phức tạp. Công an huyện cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả".