Giám đốc CATP Hà Nội gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chia sẻ với những gương điển hình tiên tiến năm 2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhắn nhủ: "Đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt

Chiều 26-1, trong không khí ấm cúng, phấn khởi, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, các nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, cán bộ, chiến sỹ có nhiều đóng góp trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Công an Thủ đô năm 2023.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP; các văn nghệ sỹ thường xuyên đồng hành cùng công an Thủ đô và 130 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc.

Những tấm gương sáng, giữ gìn sự bình yên của Thủ đô

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến” năm 2023, Giám đốc CATP đã quyết định công nhận và khen thưởng đối với 48 gương điển hình tiên tiến tập thể, 313 gương điển hình tiên tiến cá nhân, trong đó: có 144 gương điển hình về sự tận tụy, 45 gương điển hình về sự chủ động, mưu trí, sáng tạo, 43 gương điển hình về xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, 39 gương điển hình về xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân và 42 gương điển hình tiên tiến toàn diện. 172 tập thể, 1.123 cá nhân được các đơn vị công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở.

Thông qua phong trào thi đua, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Cán bộ, chiến sĩ CATP đã phát huy tinh thần sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng. Nhiều tấm gương sáng về sự dũng cảm, sẵn sàng phấn đấu, hi sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân được lan toả rộng rãi, đã củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng NSND Xuân Bắc

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng NSND Xuân Bắc

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng HLV và cầu thủ CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng HLV và cầu thủ CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Tổng kết Phong trào thi đua năm 2023, toàn CATP có 10.233 cá nhân và 1.966 tập thể được các cấp khen thưởng, trong đó: 2 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 2 tập thể, 7 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 2 tập thể, 18 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 253 tập thể, 384 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an.

Có 3 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 25 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và 1 cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"…

Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều kết quả ấn tượng; Ngay ở mùa giải đầu tiên tham gia, CLB Bóng đá Công an Hà Nội đã giành được chức vô địch giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam.

Công tác Điều lệnh, quân sự, võ thuật Nhằm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, CATP đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nâng cao, hiệu quả chất lượng công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật…

Tại buổi gặp mặt, NSND Xuân Bắc chia sẻ, năm 2023 CATP có rất nhiều hoạt động điển hình, nổi bật. Là công dân Thủ đô, nghệ sỹ có nhiều năm gắn bó với CATP, NSND Xuân Bắc đánh giá buổi gặp mặt thật đặc biệt với những tình cảm ấm áp. Tham gia, đồng hành cùng CATP trong nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, NSND Xuân Bắc nói về những cảm xúc đặc biệt và nhấn mạnh vai trò quan trọng của CATP trong việc gìn giữ sự bình yên của Thủ đô. Từ đó để các văn nghệ sỹ, trí thức được hoạt động, thỏa sức sáng tạo dưới bầu trời bình yên.

NSND Xuân Bắc bày tỏ mong muốn được đại diện các nghệ sỹ cùng đồng hành với CATP, cống hiến nhiều hơn để lan tỏa người chiến sỹ Công an Thủ đô hết mình vì nhân dân, chiếm trọn niềm tin của nhân dân và người dân cũng càng ngày càng thấu hiểu những hi sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng giấy khen các tấm gương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng giấy khen các tấm gương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc

"Giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều"

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP nhấn mạnh, năm 2023 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; toàn lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

“Mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, chưa có tiền lệ nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo được yêu cầu đề ra; đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” năm 2023 phần lớn đều đạt và vượt, góp phần tạo đòn bẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an", Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng bằng khen của Giám đốc CATP cho các vận động viên có thành tích xuất sắc

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng bằng khen của Giám đốc CATP cho các vận động viên có thành tích xuất sắc

“Tại hội nghị hôm nay, có 130 đại biểu là đại diện các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND, các gương điển hình tiên tiến; các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và CBCS có nhiều đóng góp trong phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao CATP năm 2023 - Là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa phong trào thi đua yêu nước của CATP, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đóng góp vào thành tích chung của Công an Thành phố năm 2023”, Giám đốc CATP khẳng định.

Nêu việc, năm 2024 và những năm tiếp theo, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề hơn đối với lực lượng Công an Thủ đô… đồng chí Giám đốc CATP nhắc nhở, đối với các tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu cao quý, các gương điển hình điển hình tiên tiến được tôn vinh, tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng các đồng chí có vinh dự được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên, giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý đã được tôn vinh; là bông hoa toả sáng, toả hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực cống hiến, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

“Bởi để đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Giám đốc CATP Hà Nội cùng 130 gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc

Giám đốc CATP Hà Nội cùng 130 gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc

Đối với các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên các đội tuyển văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, điều lệnh lực lượng Công an Thủ đô, Giám đốc CATP chia sẻ những khó khăn, nỗ lực, vất vả, vừa phải làm tròn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, vừa tích cực tham gia các đội tuyển thành tích cao của CATP; điều đó không chỉ thể hiện niềm say mê với lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, mà còn là tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, sự nỗ lực bền bỉ, quyết tâm vượt qua chính mình để mang về thành tích cho CATP.

“Tôi mong muốn, mỗi nghệ sĩ, mỗi diễn viên, vận động viên hãy luôn cảm thấy vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi khoác trên mình chiếc áo của lực lượng Công an Thủ đô, không bằng lòng, thoả mãn với những thành tích đã đạt được, phải tiếp tục giữ vững động lực, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, chuyên môn để chinh phục những thành công mới”, người đứng đầu CATP nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP cũng gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc đến các nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, cộng tác viên của lực lượng Công an Thủ đô, các đồng chí đã dành tình cảm, thời gian, công sức, và bằng tài năng, kinh nghiệm của mình đã đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao CATP thời gian qua…