Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc
(ANTĐ) - Đó là một nội dung quan trọng trong Chương trình hành động của Đại tá Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện của lực lượng Công an Thủ đô ứng cử Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016.
Đại tá Lưu Quang Hợi trao đổi với cử tri huyện Phúc Thọ |
Các ứng cử viên Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 gồm Đại tá Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; bà Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất; ông Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ; ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Đầu tư phát triển Hà Nội; bà Lê Thị Toan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phúc Thọ - vừa có cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 28 (huyện Phúc Thọ).
Là đại diện của lực lượng Công an Thủ đô ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ này, Đại tá Lưu Quang Hợi cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, trở thành ĐB HĐND TP, ông sẽ thường xuyên gần gũi, tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang Thủ đô. Từ đó phản ánh và truyền tải một cách đầy đủ, trung thực đến HĐND TP để cùng các ĐB HĐND tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, khả thi; xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của Thủ đô đối với cả nước.
Đại tá Lưu Quang Hợi cũng cam kết, sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ của người ĐB HĐND TP để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND do Hiến pháp và pháp luật quy định. Cùng với đó, sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, tập trung giải quyết những vấn đề đảm bảo ANTT trên địa bàn, những vấn đề bức xúc trong xã hội, nhằm vừa phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo an sinh xã hội đi đôi với thực hiện chương trình đào tạo nghề, sử dụng lao động, bảo vệ môi trường. Quan tâm vấn đề cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đại tá Lưu Quang Hợi nhấn mạnh, luôn tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện chức năng cơ bản của HĐND, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.
Ông cũng khẳng định, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, lực lượng Công an cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước chính quy hiện đại, gắn bó máu thịt với nhân dân. Thực hiện cuộc vận động chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hoá “Vì nhân dân phục vụ” để xây dựng một hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp về tác phong, phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng là công cụ trọng yếu, tin cậy của Đảng và chính quyền thành phố; là chỗ dựa của nhân dân, thực sự giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện Pháp lệnh Công an xã theo hướng bổ sung, kiện toàn lực lượng; tăng phụ cấp cho công an viên; chi trả chế độ trợ cấp thường trực sẵn sàng chiến đấu; trang bị đồng bộ trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai dự án xây dựng trụ sở CAX.
Tiếp tục mở các khóa đào tạo trung cấp cho Trưởng, Phó Công an xã và các lớp tập huấn cho công an viên… Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ cùng với tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng công an chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện Phúc Thọ tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trên lĩnh vực ANTT, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, mại dâm; các vụ án gây thương tích, xoá các tụ điểm phức tạp về hình sự. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ mở rộng mọi quan hệ để tiếp nhận và xử lý những thông tin về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà xã hội đang quan tâm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp, nhất là một số thủ tục liên quan đến cấp hộ chiếu, đăng ký và quản lý hộ khẩu, cấp CMND, đăng ký phương tiện ô tô, xe máy... và tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông...”.
Phương Mai