Giải cứu nam sinh bị lừa đảo "bắt cóc online" đòi tiền chuộc lên tới hàng tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Công an vừa giải cứu thành công một nam sinh tại Hà Nội bị lừa đảo, "bắt cóc online" với thủ đoạn "thao túng tâm lý" khiến nạn nhân sợ hãi, từ đó yêu cầu gia đình chuộc con với số tiền lên đến hàng tỉ đồng...

Thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an các cấp đã liên tục tuyên truyền, cảnh báo, song nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên vẫn trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng Công an, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản...

Mới đây, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã kịp thời giải cứu thành công một nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” trong đêm.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 18/9/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận thông tin phối hợp từ Công an xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) về việc một công dân trên địa bàn trình báo mất liên lạc với con trai là em A. (SN 2007), hiện là sinh viên đang theo học tại một trường ở Hà Nội.

Trước đó, gia đình nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo với nội dung em A bị “bắt cóc” và các đối tượng yêu cầu tiền chuộc lên tới hàng tỉ đồng...

Nam sinh được giải cứu thành công cho biết, các đối tượng đã gọi video, xuất trình "thẻ ngành" và "thao túng tâm lý" khiến nạn nhân lo sợ

Nam sinh được giải cứu thành công cho biết, các đối tượng đã gọi video, xuất trình "thẻ ngành" và "thao túng tâm lý" khiến nạn nhân lo sợ

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa đã triển khai lực lượng, khẩn trương tiến hành xác minh. Đến khoảng 0h ngày 19/9/2025, tổ công tác phát hiện em A. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Từ Liêm. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân vẫn đang bị các đối tượng giả danh Công an khống chế tinh thần, buộc gọi điện cầu cứu gia đình để thực hiện hành vi tống tiền.

Lực lượng Công an đã kịp thời động viên, trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời làm rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng. Sau đó, em A .được bàn giao an toàn cho gia đình.

Làm việc với cơ quan Công an, em A. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng cán bộ Công an, thông báo em có liên quan đến một vụ án rửa tiền. Đối tượng sử dụng hình ảnh mặc trang phục Công an, xuất trình thẻ ngành giả khi gọi video qua Zalo nhằm tạo niềm tin. Do tâm lý lo sợ, nạn nhân đã làm theo mọi chỉ dẫn của các đối tượng.

Gia đình em A. bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an phường Yên Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nhanh chóng, kịp thời giải cứu nạn nhân trở về với gia đình an toàn.

Trước tình hình tội phạm giả danh lực lượng Công an lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội khuyến cáo: người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng khi chưa được xác minh rõ ràng; đồng thời kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường đại học, cao đẳng, cần tăng cường tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Mỗi cá nhân, nhất là thanh niên, sinh viên, cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại về người và tài sản.