- Làm thế nào để không mắc bẫy đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn ‘bắt cóc online’?
- Lật bài ngửa với những kẻ “bắt cóc online”
Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Cảnh sát Vương quốc Campuchia thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao anh T.Q.H, sinh viên năm thứ I, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội về với gia đình.
Ngày 16-9, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của bà K.T.T.H trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đề nghị hỗ trợ truy tìm con trai là anh T.Q.H bị mất liên lạc với gia đình từ chiều 15-9.
![]() |
"Chiếc bẫy ngọt ngào" mà các đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhà trường gửi sinh viên T.Q.H |
Theo trình báo của bà H, chiều 14-9, con trai bà đang là sinh viên Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo qua e-mail của Phòng Công tác sinh viên về việc “cử tân sinh viên tham gia chương trình thực tập ngắn hạn tại Tokyo Nhật Bản năm 2025”. Anh H đã gửi thông báo trên cho mẹ qua Zalo.
Qua đọc thông báo và tìm hiểu, bà H nhận thấy đây là thông tin có dấu hiệu lừa đảo nên đã khuyên anh H không nên tin theo. Bà còn cử chị gái anh H đến phòng trọ để trao đổi, khuyên nhủ.
Sáng 15-9, anh H đã đến khu vực gần trường học nhưng sau đó lại quay về nhà trọ. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 9h sáng 15-9, anh H lần thứ 2 trong ngày rời khỏi khu nhà trọ. Từ thời điểm này, gia đình không liên lạc được với anh H; tìm trên giảng đường, nhà trọ và qua những người bạn học đều không có thông tin.
![]() |
Cảnh sát Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao người Việt bị lừa sang Campuchia về nước |
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định vị trí để hỗ trợ gia đình tìm kiếm anh H. Từ đây, các trinh sát phát hiện anh H đã đi cầm cố chiếc máy tính để lấy tiền mua vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM.
Khi các trinh sát hình sự Công an phường Từ Liêm đang tiến hành các biện pháp tìm kiếm anh H, bà H bất ngờ nhận được cuộc điện thoại có hình của một đối tượng thông báo đã bắt cóc con bà sang Campuchia. Anh H được nói chuyện với mẹ, khóc lóc, van xin mẹ nộp tiền chuộc.
Xác định thông tin anh H đang bị các đối tượng khống chế tại khu vực biên giới Campuchia, tổ công tác Công an phường Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã đến khu vực biên giới Mộc Bài - Tây Ninh trao đổi với Cảnh sát Campuchia hỗ trợ giải cứu anh T.Q.H.
Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-9, Cảnh sát Campuchia đã giải cứu được anh T.Q.H đưa về nơi an toàn, hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình.
Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm nhìn nhận, thời gian qua, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền rất nhiều về thủ đoạn “bắt cóc online”, qua đó nhiều phụ huynh đã chủ động trao đổi với con em mình để không mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và manh động hơn.
“Khi thấy thủ đoạn thao túng tâm lý người trẻ đến nhà nghỉ, khống chế điện thoại và liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc đã không… kiếm được tiền vì người dân cảnh giác, các đối tượng đã chuyển sang phương thức khác. Không giả danh cơ quan tư pháp mà tung “bẫy” là học bổng đi nước ngoài, yêu cầu bị hại đi xa và lúc này là bắt cóc thật để yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc” - chỉ huy Công an phường Từ Liêm nhận định.
Từ vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo các em học sinh - sinh viên cần hết sức cảnh giác với những “chiếc bẫy ngọt ngào” mà các đối tượng lừa đảo giăng sẵn. Mọi thông tin về học bổng, đào tạo nước ngoài có thể tìm hiểu tại chính cơ sở giáo dục, xác minh đa nguồn để có thông tin chính xác nhất; không tin và nghe theo bất cứ thông tin nào trên mạng Internet khi chưa được kiểm chứng; trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu khả nghi.