Giá xăng dầu bất ngờ tăng dịp cuối tuần

ANTĐ - Cuối tuần qua (20-7), các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã bất ngờ tăng giá bán lẻ. Quyết định này khiến người tiêu dùng không khỏi giật mình.

Một lần nữa quyền quyết định giá bán lẻ xăng, dầu lại được trao cho doanh nghiệp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã có quyết định tăng giá từ 22h ngày 20-7. Như vậy, đây là lần tăng giá đầu tiên sau 5 lần giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm liên tiếp.

Theo đó, giá bán lẻ xăng A92, dầu DO tại các cửa hàng trực thuộc và đại lý của Petrolimex tăng thêm 400 đồng/lít, dầu hỏa tăng 300 đồng/lít. PV Oil và Saigon Petro tăng 400 đồng/lít đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, trừ dầu FO. Như vậy, giá bán lẻ xăng A95 là 21.500 đồng/lít, xăng A92 là 21.000 đồng/lít, dầu DO có giá mới là 20.300 đồng/lít, dầu hỏa từ 20.150 - 20.250 đồng/lít.

Bộ Tài chính cho biết, việc các doanh nghiệp đăng ký giá để tự quy định giá bán trong biên độ cho phép theo quy định tại Nghị định 84. Tuy nhiên, dựa trên diễn biến giá thế giới hiện nay, Bộ Tài chính tính toán chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán trong nước cho thấy giá cơ sở xăng A92 đang cao hơn giá bán lẻ 390 đồng/lít, dầu DO 412 đồng/lít, dầu hỏa 348 đồng/lít và dầu FO là 71 đồng/kg. Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ động rà soát phương án giá, cách tính đã đăng ký để quy định giá bán lẻ xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá cơ sở và quy định tại Nghị định 84. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về quyết định giá bán và báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương tình hình thực hiện để theo dõi, giám sát.  

Mới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã thống nhất giao quyền định giá cho doanh nghiệp xăng dầu theo đúng Nghị định 84. Nghĩa là, trong phạm vi giá cơ sở tăng 7% thì doanh nghiệp được tự quyết tăng giá tương ứng. Nếu đầu vào tăng trên 7% đến 12% thì doanh nghiệp tự tăng trong phạm vi 60% của mức chênh lệch đó, còn 40% bù từ Quỹ bình ổn. Nếu tăng trên 12% thì Nhà nước sẽ can thiệp bình ổn giá. 

Đại diện Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính cho biết, lần này Bộ Tài chính không đưa ra một mức điều chỉnh chung và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đầu mối. Thay vào đó là việc để các doanh nghiệp tự quyết định việc tăng giá. Bộ chỉ đưa ra mức chênh lệch giá cơ sở chung để doanh nghiệp tham khảo, căn cứ vào đó điều chỉnh giá xoay quanh mức này.