Giá vé máy bay tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4, khách è lưng cõng thuế phí hàng không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giá vé máy bay từ tháng 4 này đã có dấu hiệu tăng mạnh, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, người lao động được nghỉ dài ngày, dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao.

Vé máy bay các chặng "hot" đều tăng mạnh

Đặc biệt, các chặng bay từ Hà Nội, TP HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế... có mức giá lên tới gần 5 triệu đồng một lượt.

Đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé chiều đi từ ngày 29/4 và về ngày 3/5 mở bán trên hệ thống của Vietnam Airlines 9,9 triệu đồng chặng khứ hồi. Đây cũng là ngày có mức giá bán cao nhất trong dịp lễ trên. Còn với Bamboo Airways, giá vé trung bình khoảng 7,2 triệu đồng một chặng khứ hồi. Với hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, giá cũng lên tới 7,5 triệu một chặng khứ hồi.

Với đường bay Hà Nội- Đà Nẵng, khảo sát trên website của các hãng cho lịch bay vào ngày 28/4 cho thấy, các chuyến bay của Vietnam Airlines đều có giá dao động từ 2,2 triệu đến 4,5 triệu đồng/vé, chưa bao gồm thuế phí. Với chiều về vào ngày 3/5, các chuyến bay trong ngày của Vietnam Airlines đều có giá từ 2,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/vé chưa bao gồm thuế phí.

Hàng không tăng mạnh giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây

Hàng không tăng mạnh giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây

Nếu đã bao gồm đầy đủ thuế phí, để mua được vé khứ hồi chặng Hà Nội- Đà Nẵng của Vietnam Airlines vào thời điểm trên, người dân cần phải chi xấp xỉ 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong đó, chiếm đến 1,419 triệu đồng là thuế phí.

Với Vietjet Air, cùng thời gian như trên, giá vé máy bay cho các chuyến bay trong ngày đi dao động ở mức 1 triệu đồng-1,809 triệu đồng/1 vé chưa bao gồm thuế phí; chiều về từ 1,5 triệu đồng-1,890 triệu đồng/vé chưa bao gồm thuế phí.

Nếu đã bao gồm đầy đủ thuế phí thì một người cần phải bỏ ra 3,694 triệu đồng/vé khứ hồi để đi Hà Nội- Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây.

Giá vé máy bay tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4, khách è lưng cõng thuế phí hàng không ảnh 2 Giá vé máy bay tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4, khách è lưng cõng thuế phí hàng không ảnh 3

Thuế phí tính trên mỗi vé máy bay mà hành khách phải chịu

So với ngày thường, mức giá trên đang cao gấp ba lần. So với cùng kỳ năm ngoái giá vé trên cao hơn 10-25%. lượng khách đặt dịp 30/4 – 1/5 đang tăng khoảng 10%. Không chỉ các khách đặt chặng bay có điểm đến để du lịch mà nhiều cá nhân cũng chọn dịp này để về thăm quê hương.

Ngay cả vé các chặng ít khách như Hà Nội/TP HCM - Pleiku, Hà Nội/TP HCM - Quảng Nam, Hà Nội/TP HCM - Phú Yên, nhu cầu cũng tăng so với năm ngoái.

Khách è lưng cõng thêm khoản thuế phí khủng

Đại diện các đại lý bán vé máy bay ở Hà Nội đều cho biết, giá vé máy bay của các hãng bán ra trong tháng 4 này đã tăng mạnh so với trước đó, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây.

“Thông thường vào dịp cao điểm Hè, khoảng từ tháng 4 trở đi các hãng hàng không cũng tăng giá vé máy bay, đây cũng là thường lệ. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch Covid-19 khó khăn, việc tăng giá vé máy bay cũng gây khó khăn cho hành khách”- chị Trần Thu Hà, một đại lý bán vé máy bay trên địa bàn quận Đống Đa cho hay.

Theo phản ánh của các đại lý bán vé máy bay, hiện nay, mức thuế phí cõng trên vé máy bay khá cao. Với Vietnam Airlines trung bình khoảng 650.000 đồng/vé, Bamboo Airways khoảng 550.000 đồng/vé còn Vietjet Air vào khoảng 450.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, vào dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 tới đây, thuế phí hàng không theo khảo sát còn tăng cao hơn. Đơn cử như Vietjet Air khi bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng, ngoài thuế phí 4440.000 đồng/vé thì so với giá vé hiển thị trên website, hành khách còn phải trả cả thuế VAT.

Đặc biệt, dù đã là đầu tháng 4 nhưng đến nay mới có Vietnam Airlines công bố về việc tăng chuyến dịp nghỉ lễ tới đây, còn Bamboo Airways và Vietjet Air vẫn chưa có lịch chi tiết.

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 450.000 chỗ trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5. Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ, tăng 10% so với giai đoạn cùng kỳ 2019. Trong khi đó, Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, tương ứng gần 51.000 chỗ.

Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên các đường bay nội địa đang thu hút du khách, kết nối giữa hai thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM với những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo...

Lịch bay đa dạng với nhiều chuyến bay vào các khung giờ khác nhau giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt.