Giả thuyết bắn hạ chiếc Su-24 của Nga để đoạt vũ khí bí mật

ANTĐ - Theo nhà báo Paul Craig Roberts, Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 nhằm chiếm đoạt vũ khí bí mật của Nga - công nghệ tác chiến điện tử từng được sử dụng để áp chế tàu khu trục Donald Cook của Mỹ và máy bay tiêm kích của Israel. Mỹ rất muốn có công nghệ này để làm cho đối phương bị “mù” và “điếc”.

Giả thuyết bắn hạ chiếc Su-24 của Nga để đoạt vũ khí bí mật  ảnh 1Chiến đấu cơ Su-24 của Nga được cho là mang một vũ khí vô hình vô hiệu hóa các thiết bị 
quân sự Mỹ hôm 12-4-2014

Nhận được tín hiệu của Mỹ 

Theo nhà báo Mỹ nổi tiếng Paul Craig Roberts, một trong những kiến trúc sư chính của “phép lạ kinh tế” thời Tổng thống Reagan, Nga có công nghệ quân sự bí mật và đã sử dụng nó rất hiệu quả để chống lại chiếc tàu khu trục mang tên lửa siêu hiện đại của Mỹ cùng những chiếc máy bay tiêm kích phản lực của Israel do Mỹ chuyển giao. Công nghệ này vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống điều khiển chiến đấu và truyền dữ liệu của đối phương, làm cho nó bị “mù” và “điếc”. Ông Paul Craig Roberts cho rằng, chiếc Su-24 bị bắn hạ là để buộc Nga phải sử dụng công nghệ bí mật này chừng nào máy bay của họ còn được bố trí gần các căn cứ quân sự của NATO và của Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO. 

Tài liệu mà Paul Craig Roberts viện dẫn cho biết, Mỹ đã cử tới khu vực này các chuyên gia vô tuyến điện sành sỏi nhất từ các công ty Raven và ELINT với hy vọng, Nga sẽ sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ máy bay của mình ở Syria và như vậy, các chuyên gia Mỹ sẽ tìm hiểu được nguyên lý hoạt động của nó để sản xuất các thiết bị tương tự hoặc ít nhất, tìm ra cách vô hiệu hóa loại vũ khí bí mật kỳ diệu này.

Theo giả thuyết của ông Paul Craig Roberts, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể thực hiện hành động gây chiến với người hàng xóm mạnh hơn mình rất nhiều sau khi nhận được tín hiệu của Mỹ về một cuộc tấn công trên không. 

Tổ hợp tác chiến điện tử Khibiny

Ngày 30-9-2015, Nga đưa máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự tới căn cứ Khmeimim ở Syria để chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, thì rạng sáng ngày 2-10-2015, đã có 4 chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Israel xuất hiện, lập tức 6 chiếc Su-30SM của Nga xuất kích. Các phi công Nga được cho là đã khởi động một cái gì đó, các máy bay Israel vội vã rời khỏi không phận Syria. Các chuyên gia tin rằng, đó là phương tiện tác chiến điện tử thế hệ mới nhất của Nga.

Nhưng, câu chuyện được biết đến nhiều hơn lại xảy ra vào ngày 10-4-2014, khi tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ được trang bị các radar tiên tiến nhất và hệ thống điều khiển chiến đấu Aegis mới nhất đi vào Biển Đen. Theo một số chuyên gia, các radar, hệ thống điều khiển chiến đấu và truyền dữ liệu của con tàu này đã không thể sử dụng được, khi chiếc Su-24 của Nga có sử dụng tổ hợp tác chiến điện tử Khibiny bay đến gần và lượn vòng quanh nó nhiều lần ở độ cao khoảng 200 mét. Sau đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Đại tá Steven Warren gọi cuộc diễn tập của chiếc Su-24 của Nga gần tàu khu trục USS Donald Cook là đáng sợ và không thể chấp nhận, nó làm cho thủy thủ trên tàu mất tinh thần và gây tâm lý tiêu cực trong binh sĩ.