Gia tăng mạnh số trẻ nhập viện do mắc rota virus

ANTĐ - Tại khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, 2 tuần gần đây, tỷ lệ trẻ đến khám vì tiêu chảy, nôn vọt, nghi do rota virus tăng mạnh và chiếm gần 1/3 tổng số bệnh nhân nhập viện.  

PGS.TS  Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhi vào khám đều trong tình trạng nôn nhiều khiến việc bù nước rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến chỉ định nhập viện tăng lên. 

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, tiêu chảy mùa đông do rota virus thường kéo dài trong 3 - 7 ngày. Trẻ mắc bệnh thường có các biểu hiện sốt nhẹ, quấy khóc, hơi mệt, nôn, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, màu vàng chanh hoặc trắng lẫn dịch nhầy... Nếu được bù nước đúng cách bằng oresol, sau vài ngày, virus được loại thải ra ngoài, trẻ sẽ hết bệnh.