Giả làm học sinh, đột nhập trường học để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Vào 12h15 ngày 31-10, Nguyễn Văn Công (SN 1996) và Nguyễn Văn Sự (SN 1993), cùng trú ở thôn Thượng, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội rủ nhau đến trường THPT Trần Hưng Đạo, phường Phú Lãm, quận Hà Đông mượn áo đồng phục của 2 học sinh trong trường để vào trường.

Công và Sự lên tầng 3 thì gặp Cường - là học sinh lớp 10A4 người cùng thôn. Cường rủ Công và Sự vào lớp Cường ngồi. Tại đây, Công và Sự ngồi vào bàn của Nam và mượn Nam 1 chiếc điện thoại di động để gọi điện.

Công gọi điện xong, Nam đòi trả máy, Công không trả mà còn đe doạ Nam. Sau đó, Công và Sự ra khỏi trường, không trả lại điện thoại cho Nam.

Đến 17h cùng ngày, Công và Sự đã đến Công an phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội đầu thú.