Vụ sản phụ tử vong tại BV Phụ sản Trung ương:

Gia đình nạn nhân không đồng ý với phát ngôn của bệnh viện

ANTĐ - Trong gian nhà nhỏ ở tổ 2 Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Đông), người thân của sản phụ vừa bị tử vong Nguyễn Thị Hằng cung cấp cho chúng tôi thêm một số chi tiết mà theo họ là bằng chứng để chứng minh sự tắc trách của y bác sĩ BV Phụ sản Trung ương trong kíp đỡ đẻ chiều 29-9.

Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hằng vẫn chưa hết bức xúc

Hồ sơ bệnh án thiếu giấy tờ quan trọng

Bà Nguyễn Thị Lụa, mẹ chồng chị Hằng lục tìm lại toàn bộ hồ sơ, sổ khám bệnh, siêu âm… của chị Hằng trong suốt quá trình mang thai đưa cho chúng tôi xem, nhằm khẳng định kết quả siêu âm mà bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh - BV Phụ sản Trung ương thực hiện hồi cuối tháng 8 có chẩn đoán chị Hằng bị rau tiền đạo. Trong cuốn Sổ khám bệnh tại BV Phụ sản Trung ương của chị Hằng, ngày khám bệnh gần nhất là 28-8-2012 ghi rõ: thai 34 tuần 6 ngày, siêu âm có RTĐ (rau tiền đạo) dưới, chỉ định 1 tuần sau khám lại, nếu có vấn đề gì bất thường cần khám cấp cứu… Bác sĩ Trần Danh Cường ký tên cuối trang, tuy nhiên không đóng dấu của BV hay dấu chức danh của bác sĩ.

Em rể sản phụ, anh Nguyễn Đăng Tuyền cung cấp thêm, tại buổi siêu âm ngày 28-8, bác sĩ Cường chẩn đoán ngày dự kiến sinh của chị Hằng là 28-9 và dặn người nhà đem kết quả siêu âm xuống dưới tầng 1 làm hồ sơ bệnh án, đăng ký sinh luôn tại BV để khi vào đẻ không mất thời gian. Vì vậy, gia đình đã đem hết giấy tờ, kết quả siêu âm xuống phòng đăng ký sinh của BV và nộp cho y tá ở đây để dán vào hồ sơ bệnh án, trong đó có cả tờ phiếu kết quả siêu âm khẳng định chị Hằng bị rau tiền đạo, chỉ giữ lại duy nhất cuốn sổ khám bệnh. “Ngay sau khi chị Hằng mất, gia đình tôi yêu cầu y bác sĩ của BV phải cho xem hồ sơ bệnh án nhưng không được cung cấp. Lúc cơ quan công an vào cuộc, BV mới xuất trình, khi đó tôi chạy lại lật toàn bộ hồ sơ bệnh án thì không tìm thấy tờ phiếu siêu âm ngày 28-8 của chị tôi đâu nữa?” - anh Tuyền hoài nghi. Cũng vì vậy, khi đọc thông tin lãnh đạo BV Phụ sản Trung ương chia sẻ trên báo chí rằng kết quả mổ tử thi bước đầu cho thấy chị Nguyễn Thị Hằng không bị rau tiền đạo trước đó, anh Tuyền cũng như toàn bộ thân nhân trong gia đình sản phụ cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Thắp thêm một nén hương lên bàn thờ con gái, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ đẻ của sản phụ xấu số thút thít khóc. Con gái đầu của chị Hằng chưa đầy 2 tuổi, đôi mắt đen nhánh, tròn xoe, chưa hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ nhưng thấy bà ngoại khóc cũng khóc theo. Trong ngày định mệnh 29-9, bà Hoa là người luôn ở bên con gái. Gạt nước mắt, bà kể: “Do đã được chính bác sĩ uy tín của BV chẩn đoán bị rau tiền đạo nên ngay khi đưa con gái vào nhập viện chờ đẻ, lúc 8h sáng gia đình chúng tôi đã thông báo với y bác sĩ của BV như vậy và đề nghị được cho mổ đẻ nhưng sau khi khám, bác sĩ nói con tôi có thể đẻ thường. Do nó bị ra máu rất nhiều nên được bác sĩ cho vào phòng cấp cứu, mãi đến 11h30 mới chuyển lên phòng đẻ. Suốt từ thời gian này đến 14h chiều, con gái tôi nhiều lần nhắn tin rồi điện thoại ra khóc lóc, kêu đau không chịu được, trong phòng không có một y bác sĩ nào… Chúng tôi lo cho tình trạng của con bé nên tiếp tục đề nghị bác sĩ mổ đẻ ngay nhưng vẫn không được chấp nhận. Khoảng 15h, y tá trong khoa gọi gia đình đến thông báo con bé đã ngừng tim, cần mổ gấp để cứu đứa con, không cứu được mẹ, đầu óc tôi choáng váng như muốn lịm đi”.

Cần làm sáng tỏ nguyên nhân

Thông tin ban đầu, ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết nguyên nhân tử vong của sản phụ Hằng nghi nhiều khả năng do tai biến tắc mạch ối. Đây là một tai biến sản khoa hiếm gặp và rất khó dự báo, dự phòng được bởi hầu hết các trường hợp thuyên tắc ối xảy ra ở giai đoạn chuyển dạ, không có triệu chứng trước. Khoảng 80% bệnh nhân bị thuyên tắc ối tử vong… Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, phía gia đình bệnh nhân tỏ rõ thái độ không đồng ý với cách giải thích từ người đứng đầu BV Phụ sản Trung ương. 

Liên quan đến các biến chứng có thể gặp do rau tiền đạo, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức (Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình - nguyên bác sĩ BV Phụ sản Trung ương) cho biết, rau tiền đạo là hiện tượng bánh rau bị dính quá thấp trong tử cung, bao phủ một phần hoặc toàn bộ tử cung, lối dẫn vào tử cung. Đối với những ca rau tiền đạo bao phủ toàn bộ tử cung thì bắt buộc phải mổ đẻ. Theo bác sĩ Đức, nguy hiểm nhất của triệu chứng này là việc chảy máu ồ ạt trước khi sinh, vì nếu chảy máu sẽ đe dọa tính mạng của cả bà mẹ và thai nhi, có trường hợp phải truyền máu để nuôi thai nhi hoặc phẫu thuật lấy thai sớm. Nếu máu ra ồ ạt còn phải bỏ thai cứu mẹ. “Bất cứ trường hợp nào bị rau tiền đạo mà ra máu đều phải đi khám, cấp cứu kịp thời, nếu máu ra ồ ạt thì tính mạng sản phụ rất nguy hiểm” - bác sĩ Đức cho biết.