Giả danh Công an để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố bị can Nguyễn Thế Long (SN 1983), trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng và tang vật

Đối tượng và tang vật

Trước đố, Công an huyện Hữu Lũng nắm được thông tin có một đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại địa bàn và tự giới thiệu là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có quan hệ với “víp” có thể nhờ giải quyết nhiều việc.

Xác định đây là đối tượng giả danh làm việc xấu, cơ quan Công an đã tổ chức bắt giữ. Ngày 15-3, khi Công an huyện Hữu Lũng xác định người này đến nhà ông N.V.K. tại địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thế Long. Đối tượng khai nhận chưa từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân, do không có việc làm ổn định nên đã mua trang phục Công an nhân dân qua mạng xã hội để tạo lòng tin đi lừa đảo.

Cơ quan Công an xác định, đối tượng đã lừa đảo trót lọt, chiếm đoạt 4.600.000 đồng của một người dân tại huyện Hữu Lũng. Vụ việc Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.