Gia cầm nhập lậu được kiểm soát 90%

ANTĐ - Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố phía Bắc sơ kết 2 tháng thực hiện phương án ngăn chặn tình trạng vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và 1 tháng triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép, diễn ra sáng 31-1.

Theo đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu, sản phẩm gia cầm lậu đã cơ bản được kiểm soát. Ở một số địa phương lượng gia cầm lậu đã giảm hơn 90%. Tuy nhiên, đại diện các bộ, ngành, địa phương cho rằng, càng gần Tết Nguyên đán thì tình hình nhập lậu gà sẽ càng phức tạp với các thủ đoạn tinh vi hơn như: vận chuyển gà lậu bằng tàu biển trọng tải lớn thay vì bằng đường bộ như trước đây, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Công Thương cho biết, sau 1 tháng triển khai đề án, lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát, thu giữ 60.388kg gà thịt, 220.152 con gà giống Trung Quốc, 387.240 quả trứng gia cầm Trung Quốc, 1.020 con chim bồ câu Trung Quốc, 60kg chim cút đông lạnh, 552kg thịt vịt mổ sẵn, tịch thu tiêu hủy gần 500 triệu đồng, xử phạt hành chính hơn 175 triệu đồng. Tình trạng nhập lậu gia cầm kém chất lượng, gia cầm không rõ nguồn gốc cơ bản đã được khống chế...

Biểu dương kết quả bước đầu trong công tác này, song Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương và bộ, ngành cần phối hợp để tiếp tục thực hiện ngăn chặn, phòng ngừa gia cầm nhập lậu vào nước ta; Xử lý mạnh tay hơn đối với hoạt động nhập lậu gia cầm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin cho các bộ, ngành và địa phương liên quan về tình hình gia cầm nhập lậu qua biên giới; phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành để dừng, xử lý các phương tiện vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không được phép nhập khẩu...