Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của các tướng lĩnh CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 29-12, trong khuôn khổ chương trình hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, Bộ Công an đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021; trao danh hiệu thi đua năm 2021 cho Công an các đơn vị, địa phương; phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2022.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã điều hành Lễ Trao thưởng, trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; ngày 5/10/2021, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì tặng Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công Hạng Ba tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; trao Huân chương Chiến công Hạng Nhất tặng 5 đồng chí, gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (nguyên Cục trưởng Cục An ninh Nội địa); Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công Hạng Nhì tặng 2 đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì tặng Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công Hạng Ba tặng 4 đồng chí, gồm: Trung tướng Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba tặng 2 đồng chí, gồm: Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba tặng 3 đồng chí, gồm: Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khoá XIV; Thiếu tướng Nguyễn Đức Bằng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại.