“Ghi điểm” trong đợt cao điểm

ANTĐ - Theo đánh giá của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, từ khi đợt cao điểm tấn công tội phạm hình sự do CATP phát động từ 15-12 đến nay, lực lượng ĐTHS CAH Đan Phượng là một trong những đơn vị đi đầu về các mặt công tác, đặc biệt là việc triển khai những biện pháp phòng ngừa, giữ vững ổn định địa bàn.

Lực lượng ĐTHS đấu tranh với đối tượng phạm pháp hình sự

“Lực lượng CAH đã chủ động trong các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh không để tình hình, vụ việc xảy ra đột biến, bất ngờ hoặc diễn biến phức tạp về ANTT và TTATXH. Đặc biệt các đội nghiệp vụ và công an các xã đã đổi mới công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn để chủ động tổ chức phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm” - Đại tá Bùi Xuân Trường, Trưởng CAH Đan Phượng cho biết.

Ngoài ra, Đội ĐTHS cũng chú trọng việc lập và quản lý hồ sơ, rà soát địa bàn, phân loại đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cũng là khoảng thời gian mà nhiều CBCS của Đội Điều tra hình sự (ĐTHS) phải ứng trực tại đơn vị nhiều ngày liền để thực thi nhiệm vụ, kịp thời có mặt tại những điểm “nóng” có nguy cơ gây bất ổn về ANTT để giải quyết đem lại sự bình yên tại địa bàn.

Sau 24 giờ đồng hồ từ khi vụ giết người đốt xác xảy ra tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, kẻ thủ ác bị lực lượng hình sự khám phá bắt giữ chính là Đỗ Xuân Tới (SN 1975, ở huyện Phúc Thọ) là đồng nghiệp của nạn nhân. Nhóm PV Báo ANTĐ được Trung tá Chu Văn Thái - Đội trưởng Đội ĐTHS đưa tới hiện trường vụ án xảy ra. Đúng lúc nhóm PV đang tác nghiệp, chuông điện thoại của đồng chí Thái lại đổ dồn, một người dân xã Phương Đình hoảng hốt báo tin, có một đối tượng ở thôn Phương Mạc vác dao, lựu đạn, súng dọa bắn, chém bất cứ ai hắn gặp.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, một mặt gọi lực lượng hình sự CAH xuống tiếp ứng đồng thời người đội trưởng này tức tốc đến hiện trường để nắm tình hình vụ việc. Trong cơn cuồng loạn vì ảo giác do ma túy “đá”, Phùng Quang Huy  (SN 1973, ở xã Phương Đình) vác dao và lựu đạn khua múa khiến bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng cũng thất kinh. Liền đó, tên nghiền “đập đá” vào nhà khóa cửa cố thủ. Lực lượng ĐTHS mặc áo chống đạn đột nhập vào tum ở tầng 3, sau ít phút đã khống chế được tên cuồng loạn trong sự hồ hởi, phấn khởi từ người dân.  

Sự tâm huyết trong công việc của các CBCS Đội Hình sự CAH Đan Phượng, thể hiện cụ thể nhất bằng những mảng việc đấu tranh trấn áp tội phạm. Do chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các đối tượng, cùng sự chuẩn bị chu đáo, CAH Đan Phượng đã kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản, trọng án xảy ra từ các va chạm, mâu thuẫn bột phát... từ đó lập phương án đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm.

Ngoài ra lực lượng ĐTHS đã và đang phối hợp cùng công an các xã, thị trấn tăng cường biện pháp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn kết hợp mật phục từ 0h đến 5h sáng hàng ngày để hạn chế các đối tượng có biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Nắm chắc các biện pháp nghiệp vụ cùng sự nhiệt huyết trong mảng việc đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng ĐTHS CAH đang nỗ lực giữ địa bàn bình yên để người dân trong huyện vui xuân đón Tết Nhâm Thìn năm 2012.