Gây tai nạn, bỏ chạy, đâm chết 3 mẹ con

ANTĐ - Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980), trú tại thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội và 2 con là Trần Thùy Linh (SN 2007), Trần Tuấn Anh (SN 2013) bị thiệt mạng, chiều qua 13-5, đại diện CAH Ứng Hòa, cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987), trú tại thôn Phú Duy, xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định ATGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

CQĐT CAH Ứng Hòa lấy lời khai của Hải 

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 11-5, tại Km28+300 Quốc lộ 21B (đoạn qua thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải BKS: 29C-139.18 với xe mô tô BKS 29N2-5917 do chị Nguyễn Thị Hoa điều khiển chở theo 2 con. Vào thời điểm trên, lái xe tải Nguyễn Ngọc Hải điều khiển xe theo hướng từ Mỹ Đức về Hà Đông, đến khu vực này đã đâm vào chị Hà Thị Chi (SN 1988) ở Hòa Xá, Ứng Hòa. Không dừng lại, Hải lái xe bỏ chạy. Chạy được chừng 100 mét, do vào khúc cua đồng thời đi với tốc độ nhanh không làm chủ tốc độ nên Hải đã đâm vào chị Hoa chở đằng sau 2 con nhỏ đang đi từ ngõ lên. Cú đâm đã cuốn chị Hoa và 2 cháu nhỏ vào gầm xe tải. Vụ TNGT đã khiến chị Hoa tử vong tại chỗ. Hai cháu Linh và Tuấn Anh bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vân Đình. Song, không lâu sau, cả 2 cháu bé đã tử vong.

Ngay sau khi vụ TNGT trên xảy ra, chỉ huy Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng với CAH Ứng Hòa và lực lượng khám nghiệm bắt giữ lái xe tải gây tai nạn, đồng thời điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.  Đội CSGT số 10 đang kiến nghị và phối hợp với TTGT cho lắp biển hạn chế tốc độ, cấm vượt tại khúc cua nguy hiểm này.