Gặp mặt hơn 300 cán bộ B, C, K

(ANTĐ) - Đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010), 318 cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, những cựu chiến binh tham gia các chiến trường B, C, K đã có buổi gặp mặt, giao lưu xúc động tại hội trường lớn Công an thành phố, 87 Trần Hưng Đạo.

Gặp mặt hơn 300 cán bộ B, C, K

(ANTĐ) - Đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010), 318 cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, những cựu chiến binh tham gia các chiến trường B, C, K đã có buổi gặp mặt, giao lưu xúc động tại hội trường lớn Công an thành phố, 87 Trần Hưng Đạo.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Giám đốc CATP; Đại tá Trần Thùy- Phó Giám đốc CATP; đồng chí Phan Lai- Trưởng ban liên lạc chiến trường B- Bộ Công an, cùng đại diện các phòng nghiệp vụ CATP.

Tại buổi gặp mặt, bác Nguyễn Việt Cường- Phó trưởng ban liên lạc chiến trường B, C, K CATP Hà Nội xúc động phát biểu: “Công an Hà Nội vinh dự và tự hào được góp một phần trí tuệ, sức lực và cả xương máu của mình, cùng lực lượng CAND, quân và dân miền Nam làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30-4- 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ và vô cùng ác liệt trên khắp các chiến trường miền Nam, Trị Thiên, khu 5, khu 6, khu 10, T4, An ninh R, cùng các địa phương thuộc chiến trường B2, B3...các chiến sỹ Công an Hà Nội nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh gian khổ, giữ trọn niềm tin với Đảng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân”.

Những cựu chiến binh B, C, K ôn lại quá khứ hào hùng

Những cựu chiến binh B, C, K ôn lại quá khứ hào hùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, cuộc gặp mặt của những cán bộ chiến trường B, C, K vừa ôn lại truyền thống vẻ vang vĩ đại của dân tộc, và cũng để hồi tưởng lại những chiến công, những kỷ niệm trong cuộc chiến đấu gian nan vất vả nhưng đầy vinh quang; và cũng để tưởng nhớ những đồng chí đã anh dũng hy sinh vì đất nước, vì dân tộc để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết, trong những năm qua, để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thường vụ Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với Cách mạng, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của mỗi CBCS trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Từ đó đã góp phần tích cực trong động viên CBCS nêu cao truyền thống, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, đồng thời khích lệ, động viên CBCS dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT của Thủ đô.

“Tất cả vì miền Nam ruột thịt- Tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, ý chí quả cảm ấy của những CBCS Công an Hà Nội tham gia các chiến trường B, C, K năm xưa đã và đang được thế hệ Công an Thủ đô hôm nay tiếp bước, phát huy.

Hà Minh