Vụ bắt đường dây vận chuyển 39 bánh heroin

Gặp lại “người quen cũ” - tử tù Xiêng Phênh

ANTĐ - Xiêng Phênh (SN 1959), ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) - đối tượng vừa bị lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam - Lào bắt giữ, là một trong những kẻ liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán ma túy lớn do Vũ Xuân Trường cầm đầu, được triệt xóa gần 20 năm trước.

Xiêng Phênh bị bắt giữ cùng 39 bánh heroin

Như Báo ANTĐ đưa tin, 12h30 ngày 8-4, tại bản Viêng Khăm, huyện Pạc Cạ Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy - Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đã bắt giữ đối tượng Xiêng Phênh có hành vi vận chuyển trái phép 39 bánh heroin. Đây là một trong những đối tượng chính, liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, do Vũ Xuân Trường cầm đầu.

Theo tài liệu, Xiêng Phênh bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ đầu tháng 1-1995. Quá trình mở rộng điều tra, đã có 40 bị can bị tạm giữ, 34 đối tượng liên quan được triệu tập. Các đối tượng trong đường dây này khai, đã mua bán, vận chuyển  trên 250kg heroin, 210kg thuốc phiện. Tính từ năm 1992, Xiêng Phênh, Vũ Xuân Trường cùng đồng bọn đã 11 lần đưa ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua cửa khẩu Điện Biên, chuyển về Hà Nội. Với tính chất nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng của vụ án, quá trình xét xử, đã có 8 bị cáo bị tuyên án tử hình, 8 bị cáo bị tuyên án chung thân - trong đó có Xiêng Phênh. Trước đó, nhờ thành khẩn khai báo, Phênh được giảm án từ tử hình xuống chung thân. Thụ án đến năm 2010, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật Việt Nam, Xiêng Phênh được đặc xá về nước. 

Trở lại với vụ triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 39 bánh heroin do Xiêng Phênh cầm đầu, khoảng giữa năm 2011, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), nắm được thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Viêng Chăn (Lào) sang Campuchia, qua cửa khẩu Mộc Bài (thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn “hàng” của đối tượng vận chuyển rất dồi dào, số lượng lớn… “Khi nhận diện ra “ông trùm”, lực lượng phá án khá bất ngờ khi đó là Xiêng Phênh”, một cán bộ của Cục phòng chống ma túy - Bộ đội biên phòng chia sẻ. 

Theo tài liệu thu thập, sau khi được đặc xá tha tù, Xiêng Phênh trở về nước, nhưng “ngựa quen đường cũ”, nhanh chóng tập hợp đồng bọn thân quen người Lào và người Việt Nam, thiết lập đường dây mua bán ma túy mới. Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng nhận diện, đối tượng này có thói quen “đi làm” lúc sáng sớm, chỉ về khi trời đã tối mịt. Cùng đi với hắn trong các cuộc “giao dịch”, có một “đội quân” thân cận, phần lớn là người thân quen trong gia đình, được trang bị vũ khí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Địa điểm giao hàng quen thuộc của đối tượng này là các Casino - rất khó cho trinh sát lạ mặt theo dõi. Sau 6 tháng bí mật giám sát, nắm bắt quy luật hoạt động của Xiêng Phênh, Bộ đội biên phòng Việt Nam và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay quyết định phá án ở nước bạn.

Sáng 8-4, trinh sát phát hiện Xiêng Phênh rời khỏi nhà. Đối tượng đi ô tô một mình tới khách sạn ở bản Viêng Khăm, huyện Pạc Cạ Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Việc đối tượng đi “giao dịch” một mình hiếm khi diễn ra, nên lực lượng phá án nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt. Khoảng 12h30, khi đối tượng vừa rời điểm “giao dịch” thì bị Phòng phòng chống ma túy - Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Cục PCTP ma túy và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bắt giữ, thu 39 bánh heroin.