Gặp các “thủ khoa” của hội thi chỉ huy công an phường, thị trấn, đội, trạm giỏi
L.T.S: Vòng 1 hội thi Chỉ huy Công an phường, thị trấn, đồn, trạm giỏi năm 2007 do Công an Hà Nội tổ chức đã kết thúc. Đây là cuộc sát hạch nhằm đánh giá năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, xử lý các tình huống nghiệp vụ, công tác của đội ngũ chỉ huy Công an cấp cơ sở. Vòng 2 cuộc sát hạch sắp được tổ chức vào cuối tháng 9. Bắt đầu từ số báo này, mời bạn đọc ANTĐ gặp gỡ các “thủ khoa” chỉ huy công an cơ sở của Công an Hà Nội.
“Kiến thức thực tế là không thể thiếu”
- Bước vào cuộc sát hạch chỉ huy công an cơ sở, đồng chí có cảm giác hồi hộp?
- Trung tá Trương Văn Tiếp - Phó trưởng CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng: Có đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một cuộc thi như thế này kể từ ngày ra trường.
Tôi vào ngành Công an từ năm 1979 và đã có 7 năm ở vị trí Phó chỉ huy CAP phụ trách “mảng” hình sự, tuy nhiên trước cuộc thi kiểm tra chất lượng chỉ huy CAP, tôi vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp.
Song quan trọng hơn, tôi thực sự phấn khởi bởi đợt kiểm tra này là dịp để bản thân tôi tự đánh giá được năng lực của mình.
- Với tư cách một thí sinh, đồng chí thấy đề thi thế nào?
- Trung tá Trương Văn Tiếp: Có thể thấy, nội dung các câu hỏi đặt ra rất sát với công việc của cấp phường, liên quan trực tiếp đến những tình huống trong thực tế. Vì vậy, để làm tốt được bài thi đòi hỏi mỗi “thí sinh” phải sâu sát với công việc, gần dân, có kiến thức và được trải nghiệm từ thực tế.
- Phường Ngô Thì Nhậm là nơi khởi phát nhiều phong trào thi đua. Là một chỉ huy cấp cơ sở, trước và sau cuộc sát hạch, đồng chí có nhìn thấy trách nhiệm, công việc khác hơn?
- Trung tá Trương Văn Tiếp: Theo tôi, cán bộ phụ trách bất cứ một đơn vị nào cũng cần bao quát được các mảng công tác, từ hình sự đến trật tự và khu vực. Tại địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, những người ngoại tỉnh cư trú đều được CSHS phối hợp cùng CSKV xác minh hai chiều.
Mọi đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư... là công dân của phường đều được giáo dục, quản lý chặt chẽ. Bên cạnh công tác nghiệp vụ Công an, chúng tôi luôn chú trọng việc phát động phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ ở cụm dân cư, tổ dân phố.
Từ kinh nghiệm này, địa bàn phường Ngô Thì Nhậm nhiều năm qua không xảy ra trọng án, không có ổ nhóm hình sự, tỷ lệ tội phạm tái phạm ít.
Hà Trung (Thực hiện)