Yên Bái:

Gần 6000 học sinh phải nghỉ học do rét đậm rét hại

ANTĐ - Đã có gần 6000 học sinh tại 2 huyện Trạm Tấu và Văn Chấn - Yên Bái phải nghỉ học do ảnh hưởng của không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ hạ xuống rất thấp kèm theo mưa rét hại trên diện rộng từ những ngày đầu tháng 1/2011.

Tại  huyện vùng cao Trạm Tấu nhiệt độ hạ thấp xuống từ 3 - 6 độ kèm theo mưa gây rét hại. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, UBND huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho trên 5000 học sinh thuộc 21 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học. Còn tại huyện Văn Chấn có trên 700 học sinh ở các xã Thượng Bằng La và Nậm Mười phải nghỉ học.

Ông Trần Văn Sa - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, Yên Bái cho biết: “Cùng với việc cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, phòng giáo dục đã chỉ đạo các trường có học sinh bán trú tổ chức đốt lửa sưởi ấm cho học sinh. Đối với học sinh ở các thôn, bản về nhà phải sưởi ấm ở gia đình, đặc biệt là các cháu học sinh mầm non và tiểu học. Khi nào điều kiện thời tiết ấm lên thì sẽ tiếp tục đi học”.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo ngành y tế các huyện, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phòng chống rét cho người dân, đặc biệt là ở vùng cao.