- Sợ đồng minh can thiệp, Pháp “tự” ra quyết định về thương vụ Mistral
- Pháp sa thải giám đốc dự án, tàu Mistral vẫn được bàn giao vào 14-11
- Nga ra tối hậu thư buộc Pháp bàn giao tàu sân bay trực thăng Mistral
Báo Le Figaro của Pháp vừa công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận do chính họ đang tiến hành cho thấy, có đến 58% công dân Pháp được hỏi cho rằng Paris cần phải thực hiện nghĩa vụ bàn giao 2 chiếc tàu sân bay trở trực thăng lớp Mistral cho Nga.
Theo trang website của báo này, tính đến nay đã có hơn 76.000 công dân Pháp tham gia vào cuộc thăm dò dự luận theo hình thức trực tuyến này.

Tàu sân bay trở trực thăng lớp Mistral của Pháp
Tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) về việc cung cấp 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Theo kế hoạch, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015.
Tuy nhiên, thương vụ này liên tục gặp trắc trở kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do cáo buộc nước này can dự vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
Hồi tháng 9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nước này có thể đình chỉ việc bàn giao các tàu này cho Nga. Và mới đây nhất, hôm 6-11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã tuyên bố rằng những điều kiện về việc cung cấp các tàu sân bay Mistral cho Nga vẫn chưa được đáp ứng.
Đáp lại, Moscow tuyên bố rằng nếu hợp đồng này bị hủy thì Pháp sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn, đồng thời tuyên bố nếu có bất kỳ vấn đề nào khiến hợp đồng bị hủy thì nước này sẽ có thể tự chế tạo được một loại tàu tương tự với tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral.