Gần 6 vạn cuốn sách được gia công không có giấy phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều sách giáo khoa dùng cho học sinh các bậc từ tiểu học trở lên và cơ quan chức năng còn thu giữ gần 4.000 kg sách bán thành phẩm...

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phát hiện một cơ sở gia công sau in có dấu hiệu hoạt động không phép.

Tối 15-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 và Công an quận Nam Từ Liêm đã bất ngờ kiểm tra xưởng gia công sau in nói trên tại địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng sách thành phẩm được gia công sau in tại xưởng của anh Lưu Mạnh Trường

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng sách thành phẩm được gia công sau in tại xưởng của anh Lưu Mạnh Trường

Tại thời điểm kiểm tra, xưởng vẫn đang hoạt động bình thường và gia công sau in một số sản phẩm sách giáo khoa. Chủ cơ sở được xác định là anh Lưu Mạnh Trường (SN 1979) trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Xường nằm ở một khu vực khuất nẻo thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Xường nằm ở một khu vực khuất nẻo thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Anh Trường thừa nhận cơ sở gia công sau in chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, chưa có giấy phép hoạt động ngành in. Được biết, cơ sở gia công sau in của anh Lưu Mạnh Trường bắt đầu hoạt động từ tháng 1-2019. Để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Trường thuê nhà tại một nơi khá khuất nẻo trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Cuốn sách này Trường mua về để thay xi nhê và bán với giá 5.500 đồng/ cuốn

Cuốn sách này Trường mua về để thay xi nhê và bán với giá 5.500 đồng/ cuốn

Khách hàng có nhu cầu gia công sau in tự chở hàng đến cho Trường. Sau khi hẹn ngày, các xuất bản phẩm được đóng vào thùng carton để khách trở đi. Ngoài gia công sau in, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành còn phát hiện trường mua sách về thay xi nhê, thay bìa để tự bán nhưng chưa bán được.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 kg sách bán thành phẩm

Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 kg sách bán thành phẩm

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tạm giữ 59.218 cuốn sách thành phẩm và 3.704 kg sách bán thành phẩm chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, 3 máy in gia công sau in để tiếp tục xác minh làm rõ.