Game thủ cướp giật bị bắt trong quán Internet

ANTĐ - Không đủ tiền để "nướng" vào các trò chơi game trên Internet, Võ Tấn Tài (1996 ở tổ 13, khóm Phương Mai, Vĩnh Phúc, TP Nha Trang, Khánh Hoà) đã rủ bạn đi trộm cắp và cướp giật ở hai tỉnh Khánh Hoà và Bình Định để tiếp tục với trò chơi của mình.
Game thủ cướp giật bị bắt trong quán Internet ảnh 1
Đối tượng Võ Tấn Tài

Lúc 13h30, ngày 25-1-2012, em Nguyễn Thị Phương Thảo – 1993 ở tổ 39C, khu vực 4, phường Quang Trung (Tp Quy Nhơn, Bình Định) cùng bạn đi xe đạp có mang theo túi xách dạo xuân. Khi đến đường Lê Duẩn – trước nhà hàng Tre Xanh – Tp Quy Nhơn thì Thảo bị hai thanh niên đi xe mô tô hiệu Nouvo biển số 79H2-1707 ép vào giật túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 1.330.000 đồng.

Thảo về nhà nhờ bạn là Nguyễn Trung Kiên đến Công an phường Lý Thường Kiệt – TP Quy Nhơn để báo cáo. Trên đường đi đến tiệm Internet ở số nhà 56 Chương Dương, Thảo phát hiện chiếc xe có đặc điểm giống như xe của bọn cướp vừa gây án dựng trên vỉa hè nên cùng với Kiên vào tìm đối tượng cướp tài sản. Thảo nhận diện được đối tượng đang chơi Internet tại đây và hô hoán và được mọi người hỗ trợ bắt được một tên là Võ Tấn Tài.

Tài khai đối tượng còn lại là Trần Văn Đạt – 1996 , ở cùng địa phương với Tài. Theo khai nhận của tên Tài thì y mang một chiếc xe hiệu Nouvo biển số 79H2-1707 vừa trộm cắp ở TP Nha Trang, Khánh Hoà ra Quy Nhơn tiêu thụ để có tiền “chiến đấu” với những trò game. Tuy nhiên trong lúc đang dạo trên các tuyến đường tìm mối tiêu thụ nhưng chưa có vì đầu năm các tiệm cầm cố, sửa xe đều chưa hoạt động trở lại nên không tiêu thụ được. Trong lúc  không còn đồng nào dính túi thì thì Tài gặp em Nguyễn Thị Phương Thảo đang đi cùng chiều nên 2 đối tượng giật túi xách em thảo. Có tiền, việc đầu tiên là Tài rủ Đạt vào quán Internet ở đường Chương Dương. Tại đây, tên Tài đã bị phát hiện bắt giữ giao Công an TP Quy Nhơn. Còn tên Đạt về lại Nha Trang, Khánh Hòa lẩn trốn. Ngày 1-2, trước sự truy lùng của Công an địa phương và Công an Tp Quy Nhơn, Trần Văn Đạt đã đến Công an đầu thú. Ngoài vụ trộm và vụ cướp trên 2 đối tượng này còn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật khác trên địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Khánh Hòa.

Khai nhận tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng này cho biết cả hai đều là học sinh chỉ vì mê game nên làm liều và mới nghỉ học trước tết Nguyên đán.