Gái bán dâm “ngã ngửa” vì bị ăn chặn tiền

ANTĐ - Chấp nhận giá “đi khách” 500.000 đồng/ lượt “tàu nhanh”, nhưng khi bị bắt quả tang và bị đưa về trụ sở CAP Bồ Đề, 3 cô gái bán dâm mới ngã ngửa vì bị ăn chặn quá nhiều…

Khoảng 15h ngày 19- 9, tổ công tác CAP Bồ Đề, quận Long Biên bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, lực lượng công an quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động tình dục tại 3 phòng. Khai thác “nóng” 6 đối tượng, CAP Bồ Đề xác định họ đang “giao dịch” mua bán dâm. Kẻ đóng vai trò giới thiệu cho “giao dịch” này là Tô Thành Đức (SN 1986), quê Phú Bình, Thái Nguyên, nhân viên quán karaoke ở ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ.

Ngay sau đó, Đức bị triệu tập đến CAP Bồ Đề. Khi mới bị đưa về cơ quan công an, Đức khăng khăng phủ nhận sự liên quan đến các cô gái bán dâm cũng như phi vụ môi giới. “Em đi lái xe và thỉnh thoảng mới về quán karaoke trông giúp cửa hàng cho anh chị”, Đức cãi.

Tô Thành Đức tại trụ sở CAP Bồ Đề, tối 19- 9

Thế nhưng lời khai của 3 cặp nam nữ đã khiến Đức không thể chối tội. Chiều 19- 9, Đức nhận được điện thoại của một vị khách từng đến hát karaoke, nhờ tìm giúp 3 em để vui vẻ. Đức nhớ ngay đến Hà, 19 tuổi, cô gái từng làm nhân viên tại quán karaoke của mình. Hà mới nghỉ việc và trước khi nghỉ, giữa Hà và Đức đã ngầm thỏa thuận khi có khách có nhu cầu mua dâm, Đức sẽ thông báo cho Hà. Thời điểm nhận điện thoại của Đức, Hà đang đi cùng Thảo, quê Thái Nguyên, cũng từng là nhân viên quán karaoke ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ. Thảo và Hà đồng ý đến nhà nghỉ bán dâm theo sự hướng dẫn của Đức.

Sau đó, Đức liên hệ thêm với Loan, nhà ở thị xã Sơn tây, hiện tạm trú ở phường Ngọc Thụy, để “đi khách” với giá 500.000 đồng. Loan khai đang là… đầu bếp cho một nhà hàng ở quận Cầu Giấy. Tranh thủ mới xin nghỉ phép từ quê xuống, Loan đã đi kiếm thêm. Cô gái này cũng khai nhận từng 1 lần đi bán dâm theo sự môi giới của Tô Thành Đức. “Sao đi nấu bếp còn có thời gian đi khách”, tôi hỏi chuyện. “Em đi nấu bếp là chính. Nhưng nếu có khách thì sẽ cáo ốm xin nghỉ 1 buổi, vì “thu nhập” cao hơn”, Loan thật thà.

Việc “ăn bẩn” của Tô Thành Đức lộ tẩy qua lời khai của 3 vị khách “hảo ngọt”. Số khách này khai họ phải trả cho Đức từ 1 đến 1,2 triệu đồng cho mỗi lượt mua bán dâm. Khi đã bố trí cho khách và gái đến nhà nghỉ, Đức nhắn tin cho 1 trong 3 cô gái, dặn sau khi xong việc anh ta sẽ đưa tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CAP Bồ Đề đã lập hồ sơ, đề xuất CQĐT CAQ Long Biên xử lý Tô Thành Đức về hành vi môi giới mại dâm.